Tổng Giám đốc IMF Georgieva nhận định những chính sách bảo hộ đang gây thiệt hại cho các nền kinh tế nhỏ hơn và các thị trường mới nổi, làm tăng giá cả trên toàn thế giới và làm giảm năng suất.
EU đã đặt ra mức thuế bổ sung từ 7,8% đến 35,3% đối với các nhà sản xuất ôtô tại Trung Quốc, tùy thuộc vào mức độ hợp tác với cuộc điều tra chống trợ giá của châu Âu.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông quan ngại trước việc Bộ Thương mại Mỹ ban hành phán quyết chống bán phá giá đối với sản phẩm quang điện của một số nước Đông Nam Á.
Nền kinh tế mở của EU đặc biệt dễ bị tổn thương trước chính sách bảo hộ của ông Trump, khi ứng viên đảng Cộng hòa này cam kết áp thuế cao đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu trong chiến dịch tranh cử.
Các quốc gia xuất khẩu của châu Âu, dẫn đầu là Đức, sẽ chịu ảnh hưởng lớn nếu ông Trump thắt chặt các hạn chế thương mại, trong khi đó, các nhà xuất khẩu châu Á phải chịu nhiều rào cản thương mại hơn.
Bộ Công Thương và Cơ quan Thương mại Việt Nam tại Mỹ luôn đồng hành của các doanh nghiệp xuất khẩu, hỗ trợ trong các vụ kiện phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng doanh nghiệp Việt Nam.
EU thông báo điều tra về thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc do lo ngại Trung Quốc đang ưu tiên các nhà cung cấp trong nước khi mua sắm thiết bị y tế.
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết việc EU quyết định đầu tư vào ngành công nghiệp không phát thải ròng và tạo điều kiện cho sự phát triển của các công nghệ sạch mới không mang tính bảo hộ.
Tổng thống Yoon tuyên bố sẽ nới rộng tài chính cho lĩnh vực thương mại tổng thể lên mức cao kỷ lục 285 tỷ USD để đạt mục tiêu giành được tổng cộng 50 tỷ USD đơn đặt hàng của nước ngoài.
Mỹ và Canada cho rằng Mexico đang ưu tiên một cách không công bằng các hoạt động năng lượng thuộc sở hữu nhà nước và ngăn cản các công ty năng lượng Mỹ tiếp cận thị trường Mexico.
Trung Quốc là nước được hưởng lợi về xuất khẩu nhiều nhất từ RCEP, với kim ngạch đạt khoảng 244-248 tỷ USD đến năm 2030, giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực xuất khẩu.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kon Tum vừa phát hiện và thu giữ hàng trăm chai rượu giả nhãn hiệu rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum K5, tất cả số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.
Một trong những điều mà cộng đồng quốc tế quan tâm nhất là chính quyền mới của ông Biden sẽ áp dụng chính sách nào đối với Trung Quốc, điều sẽ tác động đáng kể đến tình hình quốc tế.
Kéo dài 11 ngày, Lễ hội mua sắm năm nay đã giúp những người bán hàng trên các nền tảng của Alibaba ghi nhận số lượng đơn hàng nhiều gấp 21 lần so với ngày Prime Day kéo dài hai ngày của Amazon.com.
Hội nghị thượng đỉnh Thổ Nhĩ Kỳ-châu Phi sẽ được tổ chức vào tháng Tư tới với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước châu Phi.
Tuy Ấn Độ tuyên bố rút lui khỏi Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào phút chót, nhưng Hàn Quốc vẫn muốn quốc gia châu Á tiếp tục tham gia thỏa thuận thương mại khổng lồ này.
Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen cho hay ông hiểu rõ những quan ngại trên, song cho rằng RCEP có thể mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ và hỗ trợ tạo thêm việc làm ở nước này.
Tổng thống Duterte cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ và căng thẳng thương mại toàn cầu đang làm suy yếu sự phát triển của các nền kinh tế ASEAN, do đó ASEAN cần đẩy nhanh hội nhập kinh tế qua RCEP.
Theo Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Hàn Quốc Joo Hyung-chul, nước này đang nỗ lực để kết thúc các cuộc đàm phán thương mại tự do với Malaysia, Philippines và Indonesia trước tháng 11 tới.