"Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật..."

Chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình đã được phát động ngày 25/11, tại Hà Nội, nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và trách nhiệm của nam giới trong việc phòng, chống bạo hành với phụ nữ.

Chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình đã được phát động ngày 25/11, tại Hà Nội, nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và trách nhiệm của nam giới trong việc phòng, chống bạo hành với phụ nữ.

Hoạt động do Tổ chức phi chính phủ Hoà bình và Phát triển của Tây Ban Nha phối hợp cùng các tổ chức Quốc tế, Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và một số nhóm nữ đại sứ tại Việt Nam tổ chức này nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

Với thông điệp "Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật. Hãy chấm dứt ngay!", chiến dịch sẽ là sự kiện mở đầu cho hàng loạt các hoạt động truyền thông thuộc Dự án phòng, chống bạo lực gia đình hướng tới đối tượng mục tiêu là nam giới, do cơ quan Hợp tác và Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha tại Việt Nam tài trợ. Chiến dịch này sẽ được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại cộng đồng từ nay đến hết tháng 3/2009 thông qua các hoạt động: diễu hành cổ động, phát tờ rơi, chiếu phim quảng cáo và giáo dục.
 

Theo Báo cáo về Bạo lực trên cơ sở giới của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc năm 2007, tỷ lệ ly hôn liên quan đến bạo lực gia đình ở Việt Nam khá cao. Các trường hợp ly hôn do bạo lực gia đình được thống kê chiếm tới 32% ở thành phố Hà Nội, 31% ở Hải Phòng và 10% ở Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục