Bạo lực súng đạn tại Mỹ gia tăng đáng kể trong đại dịch

Tổng cộng 51.063 vụ bạo lực súng đạn dẫn tới thương vong đã được ghi nhận tại Mỹ trong 13 tháng đầu tiên của đại dịch, tăng đáng kể so với 38.919 vụ cùng thời kỳ trước dịch.
Bạo lực súng đạn tại Mỹ gia tăng đáng kể trong đại dịch ảnh 1Súng được bày bán tại cửa hàng ở Roseburg, bang Oregon, (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang tin tức The Conversation của Australia cho biết tỉ lệ bạo lực súng đạn tại Mỹ đã tăng 30% trong năm đầu tiên của đại dịch COVID-19.

Theo nguồn tin này, tổng cộng 51.063 vụ bạo lực súng đạn dẫn tới thương vong đã được ghi nhận tại Mỹ trong 13 tháng đầu tiên của đại dịch, tăng đáng kể so với 38.919 vụ cùng thời kỳ trước đại dịch.

Trang tin này nói thêm doanh số bán súng ở Mỹ cũng tăng trưởng ngay từ đầu đại dịch, với hơn 20% các giao dịch mua được thực hiện bởi những người mua lần đầu.

[Mexico đệ đơn kiện một số công ty sản xuất vũ khí ở Mỹ]

Bài viết nói rõ: "Sự gia tăng mạnh về lượng mua vũ khí này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng, vì sự kết hợp của căng thẳng gia tăng, sự gián đoạn xã hội và sự cô lập trong đại dịch đã tạo ra một cơn bão điều kiện hoàn hảo có thể góp phần làm gia tăng bạo lực súng đạn."

Báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ bạo lực súng đạn ở 28 bang, tương đương 56% tổng số các bang trên toàn nước Mỹ đã tăng đáng kể, trong đó Minnesota ghi nhận mức tăng cao nhất là 120%.

Bài viết cho biết: "Sự gia tăng bạo lực súng đạn trong thời kỳ COVID-19 là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng cần có các nguồn lực y tế công cộng lớn hơn để giải quyết và ngăn chặn bạo lực súng đạn, ngay cả khi chúng tôi tiếp tục đưa ra hành động để khống chế đại dịch"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục