Báo Singapore tự nhận SEA Games 28 vẫn còn khiếm khuyết

SEA Games 28 tại Singapore đã bế mạc vào tối 16/6, nhưng đằng sau đó vẫn còn khá nhiều chuyện cần bàn đến tại đại hội năm nay.
Báo Singapore tự nhận SEA Games 28 vẫn còn khiếm khuyết ảnh 1SEA Games 28 đã kết thúc. (Nguồn: Reuters)

SEA Games 28 tại Singapore được truyền thông khu vực đánh giá là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á "sạch sẽ," minh bạch và fair-play nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Mặc dầu vậy, người Singapore vẫn khiêm tốn khi cho rằng SEA Games 28 còn tồn tại nhiều khiếm khuyết. Xin giới thiệu bài viết tổng kết về đại hội của nhà báo Michael Y.P. Ang, người từng tham gia Hội đồng Thể thao Singapore. Bài viết gốc được đăng trên trang Yahoo Singapore. 

Sự kiện thể thao lớn nhất ASEAN không mất quá nhiều thời gian để dấy lên những tranh cãi. Ngay trước khi đại hội chính thức bắt đầu, một MC trong lễ khai mạc hôm 5/6 tại Sân vận động quốc gia Singapore đã gây ấn tượng không tốt với khán giả.

Vinh quang cho bóng đá Singapore cũng chỉ đến trong lễ khai mạc này, khi cầu thủ Fandi Ahmad cùng con trai Irfan là những người rước đuốc cuối cùng.

Mặc dù đã được tập huấn ở nước ngoài, nhưng U23 Singapore đã không thể vào đến vòng bán kết. Bóng đá cũng là một trong ba môn thi đấu mà Singapore không đoạt được huy chương, bên cạnh bi sắt và tennis.

Ở một khía cạnh tươi sáng hơn, nhiều vận động viên Singapore đã nỗ lực hết mình để chứng tỏ lòng yêu nước. Họ đã giúp Singapore đoạt được 84 huy chương vàng, phá kỷ lục 50 huy chương vàng từ đại hội năm 1993 và giúp nước chủ nhà đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.

Các vận động viên bơi lội là những người có đóng góp nhiều nhất vào thành tích này với 27% số huy chương vàng. Quah Zhang Wen, tài năng bơi lội số một ASEAN cự ly 400m cùng Joseph Schooling, vận động viên bơi lội có tốc độ nhanh nhất Singapore đã giành được 13 trên tổng số 23 huy chương vàng trong môn bơi.

SEA Games năm nay cũng chứng kiến một sự bất ngờ về kết quả thi đấu của các vận động viên người bản địa và người ngoại quốc trong đoàn thể thao Singapore.

Đội tuyển canoeing có toàn bộ các vận động viên là người bản địa đã giành được 7 huy chương vàng, nhiều hơn số huy chương mà đội tuyển bóng bàn gồm hầu hết là người gốc Trung Quốc đạt được.

Vận động viên duy nhất của đội tuyển bóng bàn Singapore thi đấu thất bại lại chính là tay vợt xếp thứ 4 thế giới Feng Tianwei. Cô không thể lọt vào tới bán kết sau khi thua đối thủ người Thái Lan kém xa 103 bậc.

Môn ném đĩa của nữ cũng chứng kiến một sự đối lập khi Hannah Lee, vận động viên lần đầu tranh tài tại SEA Games đã đoạt huy chương đồng, trong khi đồng đội người Trung Quốc Zhang Guirong của cô lại tự làm mình bị thương ngay trong lượt ném đầu tiên và không thể hoàn thành bài thi.

Báo Singapore tự nhận SEA Games 28 vẫn còn khiếm khuyết ảnh 2Joseph Schooling, vận động viên bơi lội của Singapore.

Các vận động viên trẻ của đoàn thể thao Singapore cũng đã gây nhiều bất ngờ lớn trong kỳ SEA Games lần này. Soh Rui Yong, người đã bất ngờ giành quyền tham dự SEA Games hồi tháng 12 năm ngoái trong lần thi đấu điền kinh đầu tiên của mình đã đoạt huy chương vàng tại nội dung điền kinh nam.

Hiện tượng chạy nước rút tuổi teen Shanti Pereira đã đoạt huy chương vàng điền kinh thứ ba cho Singapore, phá kỷ lục quốc gia do chính cô lập nên để trở thành vận động viên Singapore đầu tiên từ năm 1973 thống trị đường chạy 200m nữ. Nhiều nữ vận động viên khác cũng đã có những thành công vượt bậc, giúp Singapore lần đầu đoạt huy chương vàng tại các môn bơi nghệ thuật, bóng lưới và lướt ván buồm.

Mặc dù đây là một kỳ thi đấu thành công của đoàn thể thao Singapore, nhưng vẫn có nhiều điều cần được cải thiện về thái độ của nước chủ nhà với vận động viên nước bạn.

Đoạn video về hai vận động viên môn lặn người Phillipines thi đấu kỳ quặc tại vòng chung kết nhảy cầu ván bật 3m đã thu hút nhiều sự chỉ trích từ người dùng mạng ở Singapore. Ban tổ chức hy vọng các cư dân mạng sẽ kiềm chế hơn trong các sự kiện thể thao tương lai để chứng tỏ sự hiếu khách của Singapore.

Sau SEA Games, nhiệm vụ kế tiếp của Singapore là tiếp tục phát triển thể thao dựa trên những thành công đã đạt được. Tại buổi họp báo diễn ra sáng thứ Ba vừa qua, Hội đồng Olympic quốc gia Singapore cho biết đã “cực kỳ ấn tượng” với những màn trình diễn của các vận động viên.

Sáu môn thể thao thế mạnh của Singapore, gồm thể thao dưới nước, đua thuyền, canoeing, wushu, bóng bàn và bắn súng đã đóng góp 70% số huy chương vàng.

Chưa thể khẳng định chắc chắn Singapore có thể lập lại thành tích tương tự tại SEA Games kế tiếp, nhưng người dân Singapore đều hy vọng các vận động viên sẽ tiếp tục thể hiện được mình tại các sự kiện thể thao trong tương lai, mà gần nhất chính là Olympics 2016 tại Rio./.

Báo Singapore tự nhận SEA Games 28 vẫn còn khiếm khuyết ảnh 3Vận động viên điền kinh Shanti Pereira. (Nguồn: Reuters)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục