Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, bão Ketsana là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 40 năm qua tại ViệtNam (cường độ gió cấp 12, giật cấp 14-15).
Cơn bão đã đổ bộ vào 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi trưa 1/10/2009, vùng ảnhhưởng của gió mạnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gồm các tỉnh Quảng Trị, ThừaThiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum, gây thiệt hại rất lớn chocác tỉnh này.
Do trước bão đã có mưa rất to ở vùng bị ảnh hưởng nên tình trạng lũ trên cácsông ở miền Trung và Tây Nguyên lên rất nhanh và ở mức cao xấp xỉ lũ lịch sử,một số sông vượt lũ lịch sử như ở Trà Bồng (Quảng Ngãi), sông Pôkô và Đăkbla(Kon Tum).
Ông Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Pháttriển Nông thôn, nhấn mạnh nhờ công tác thông báo bão chính xác, cảnh báovà dự báo sớm (khi bão còn ở phía Đông Philippines) trên các phương tiện thông tinđại chúng, cộng với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ nên mức độ thiệt hại dobão gây ra đã được giảm thiểu.
Các lực lượng đã hướng dẫn kịp thời cho 46.500 tàu thuyền với gần 194.000 laođộng di chuyển phòng tránh, sắp xếp được 40.700 tàu thuyền neo đậu vào nơi antoàn, sơ tán di dời 103.000 hộ dân với 257.000 người.
Tuy vậy, bão Ketsana đã cướp đi sinh mạng của 163 người chết, làm 11 người mất tích và 629 người bịthương; 21.600 nhà bị sập, trôi; 258.000 nhà hư hại và 294.700 nhà bị ngập.
Ngoài ra bão lũ còn gây rất nhiều thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản, giaothông, điện, thủy lợi... với tổng thiệt hại ước tính 14.014 tỷ đồng.
Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 460 tỷ đồng và 10.000 tấn gạo cho các vùngbị thiệt hại. Các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp đã tổ chức quyên góp hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Theo ông Đào Xuân Học, công tác khắc phục thiên tai đã và đang được các cơ quantừ Trung ương đến địa phương tập trung giải quyết với nỗ lực cao nhất, như hỗtrợ lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm, tu sửa nhà cửa, trườnghọc, trạm y tế, công trình công cộng; xử lý vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổnđịnh đời sống nhân dân vùng bão lũ.
Đồng thời, các đơn vị khẩn trương xử lý ách tắc giaothông, công trình cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, khôi phục các hoạtđộng sản xuất công nghiệp, dịch vụ; khôi phục các công trình thủy lợi, chuẩn bịcung cấp giống cho nhân dân phục hồi sản xuất vụ Đông.
Hiện mưa lũ tại miền Trung vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là đã xuất hiện cơnbão số 10 (bão Parma) rất mạnh.
Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủyban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã gửi Công điện tới các tỉnh, thành phố ven biểnvà các bộ, ngành chức năng yêu cầu cần phải chuẩn bị kế hoạch khả thi để sẵnsàng ứng phó với bão, lũ có thể xảy ra trong thời gian tới./.