Bảo tàng ảo-cơ hội chiêm ngưỡng văn minh cổ Iraq

Những báu vật nổi tiếng và có ý nghĩa quan trọng đối với kho tàng văn hóa nhân loại của Bảo tàng quốc gia Baghdad, Iraq, đã được các chuyên gia Italy đưa lên mạng Internet ngày 9/6 dưới hình thức một bảo tàng ảo.

Những báu vật nổi tiếng và có ý nghĩa quan trọng đối với kho tàng văn hóa nhân loại của Bảo tàng quốc gia Baghdad, Iraq, đã được các chuyên gia Italy đưa lên mạng Internet ngày 9/6 dưới hình thức một bảo tàng ảo.

Bảo tàng ảo tại trang web www.virtualmuseumiraq.cnr.it đã cho người đọc cơ hội chiêm ngưỡng (trên mạng) toàn bộ những kiệt tác nghệ thuật từ thời tiền sử cho đến thời Hồi giáo bắt đầu phát triển ở  Iraq, một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại. Bảo tàng này là kết quả hợp tác giữa Iraq và Italy trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa, được thiết kế bằng 3 thứ tiếng Arập, Anh và Italy với 8 phòng trưng bày.

Ông Roberto Mattei, Giám đốc Ủy ban nghiên cứu quốc gia Italy (CNR) - cơ quan thiết kế và vận hành bảo tàng ảo này, cho biết bảo tàng không chỉ tập hợp các đồ vật có giá trị của  Iraq, mà còn được thiết kế như một hành trình thực sự đưa những người quan tâm "ngược dòng" về lịch sử 6.000 năm của vùng Mesopotamia.

Trong số những hiện vật trưng bày ở bảo tàng ảo, tại khu vực về nền văn minh Sumer, có chiếc mặt nạ Warka trứ danh với niên đại từ khoảng năm 3.400 - 3.100 trước Công nguyên, trong khi ở khu vực về nền văn minh Assiria, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng những bức tượng đầu người có từ thế kỉ thứ 8 và thứ 9 trước Công nguyên, được coi là thần bảo trợ cho các thành phố cổ dọc sông Tigris.

Bảo tàng ảo còn cung cấp những đoạn băng hình 3D tái tạo thành phố cổ Baghdad hàng nghìn năm trước.

Bảo tàng quốc gia Baghdad, được coi là bảo tàng có lượng hiện vật cổ từ thời tiền sử nhiều nhất thế giới, đã bị tổn hại nặng nề sau khi Mỹ mở cuộc tấn công vào Iraq năm 2003. Đến tháng 2 năm nay, bảo tàng này mới mở cửa trở lại sau 6 năm trùng tu.

Hơn 15.000 hiện vật đã bị lấy cắp trong thời điểm chế độ Saddam Hussein sụp đổ và cho đến nay, Iraq mới chỉ tìm lại được 6.000 hiện vật, trong đó có chiếc mặt nạ Warka nổi tiếng trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục