Báo The Times: Anh nhiều khả năng tiếp tục mua dầu của Nga

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Anh đã nhập khẩu 7 triệu thùng dầu diesel trị giá 800 triệu bảng Anh (tương đương 960 triệu USD) từ Nga.
Báo The Times: Anh nhiều khả năng tiếp tục mua dầu của Nga ảnh 1Các phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng tại một trạm xăng ở London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 11/7, báo The Times đưa tin Anh nhiều khả năng tiếp tục mua dầu của Nga ngay cả sau khi một lệnh cấm vận hoàn toàn nhằm vào Moskva có hiệu lực.

The Times cho hay nhập khẩu nhiên liệu Nga chiếm 1/5 lượng dầu diesel được sử dụng ở Anh hàng năm.

Theo dữ liệu của Refinitiv, nhà cung cấp dữ liệu thị trường tài chính toàn cầu, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Anh đã nhập khẩu 7 triệu thùng dầu diesel trị giá 800 triệu bảng Anh (tương đương 960 triệu USD) từ Nga. Mặc dù vậy, chính phủ nước này cam kết sẽ loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay.

Trong khi đó, Ấn Độ đã đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô giá rẻ của Nga trong vài tháng qua. Tiếp đến, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã cung cấp dầu diesel cho Anh và lô hàng gần đây nhất đã giao vào tháng 4 năm nay.

The Times lưu ý rằng dầu của Nga từ công ty Stavropolneftegaz có thể được bơm qua đường ống Caspian Pipeline Consortium, trộn với các nguồn cung cấp khác và được chứng nhận là của Kazakhstan.

[Anh cho phép thanh toán tiền mua khí đốt của Nga thông qua Gazprombank]

Bộ Tài chính Vương quốc Anh ngày 22/4 thông báo cho phép thanh toán tiền mua khí đốt của Nga thông qua ngân hàng Gazprombank đến ngày 31/5.

Thông báo nêu rõ quyết định có hiệu lực từ ngày 21/4 đến hết ngày 31/5. Theo đó, cho phép một cá nhân hoặc một công ty tiếp tục thanh toán tiền mua khí đốt theo các hợp đồng bắt đầu được thực hiện từ trước ngày 21/4, đồng thời cho phép mở hoặc đóng các tài khoản ngân hàng liên quan hoạt động thanh toán này.

Động thái này nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU).

Anh áp đặt trừng phạt Gazprombank từ ngày 24/3 vừa qua liên quan chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch này, Anh đã áp đặt trừng phạt đối với hơn 1.200 chính khách, doanh nhân, quan chức, nhà báo và doanh nghiệp của Nga, trong đó có khoảng 20 ngân hàng với tổng giá trị tài sản 940 tỷ bảng Anh.

Ngoại trưởng Anh Lizz Truss trước đây cho biết hơn 60% dự trữ ngoại tệ của Nga, tức hơn 350 tỷ USD, bị đóng băng do các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan xung đột tại Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục