Báo Triều Tiên kêu gọi tăng tự lực sau khi từ chối viện trợ nước ngoài

Tờ Rodong Sinmun đưa ra lời kêu gọi trên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng nước này nên từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài mặc dù đất nước phải gánh chịu thiệt hại do mưa lớn.
Báo Triều Tiên kêu gọi tăng tự lực sau khi từ chối viện trợ nước ngoài ảnh 1Lương thực viện trợ cho Triều Tiên thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), tại Huichon, tỉnh Chagang (Triều Tiên). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền ngày 19/8 cho rằng nước này nên tuân thủ nguyên tắc "tự lực cánh sinh" ngay cả khi nền kinh tế nghèo khó của họ đang phải vật lộn với thiệt hại nặng nề do lũ lụt, đại dịch COVID-19 và các lệnh trừng phạt kinh tế.

Tờ Rodong Sinmun đưa ra lời kêu gọi trên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tuần trước nói rằng nước này nên từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài mặc dù đất nước phải gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng từ những trận mưa lớn gần đây.

[Triều Tiên không nhận viện trợ từ nước ngoài vì nguy cơ dịch bệnh]

Bài báo có đoạn: "Xây dựng một cường quốc xã hội chủ nghĩa là một cuộc chiến chỉ có thể được tiến hành bởi những người có ý chí kiên cường chống lại bất kỳ loại sức ép, lời gièm pha và cám dỗ nào. Một biểu ngữ về sự tự lực và tự thịnh đang được nêu cao khi chúng ta từ chối bất kỳ hy vọng nhỏ nào về sự thay đổi hoàn cảnh hoặc sự hỗ trợ từ bên ngoài. Đó là một thách thức tất yếu cần phải vượt qua trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Ngoài ra, tờ báo này cũng coi các lệnh trừng phạt toàn cầu áp đặt đối với Triều Tiên là một "hành động thù địch" và "tội ác chống lại loài người" nhằm bóp nghẹt đất nước và người dân Triều Tiên.

Bài viết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh chính trị và quân sự để bảo vệ đất nước trước sự áp bức của những kẻ đế quốc, rõ ràng là ám chỉ Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục