Thụy Điển tạm thời rút nhân viên ngoại giao khỏi Triều Tiên

Thụy Điển cho biết nước này đã tạm thời rút tất cả các nhà ngoại giao của mình khỏi Triều Tiên nhằm "tái bố trí" nhân sự và một phần do đại dịch COVID-19.
Thụy Điển tạm thời rút nhân viên ngoại giao khỏi Triều Tiên ảnh 1Đại sứ quán Thụy Điển ở Triều Tiên. (Ảnh: Sweden Aboard)

Ngày 18/8, Thụy Điển cho biết nước này đã tạm thời rút tất cả các nhà ngoại giao của mình khỏi Triều Tiên, nơi Đại sứ quán Thụy Điển cũng đại diện cho lợi ích của Mỹ và một số quốc gia khác. Lý do được đưa ra một phần vì các vấn đề liên quan tới đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết đây là việc "tái bố trí các nhà ngoại giao, do nghỉ phép hoặc luân chuyển," cũng một phần do đại dịch COVID-19, và quyết định nói trên chỉ mang tính tạm thời. Bộ này cho biết Đại sứ quán Thụy Điển tại Bình Nhưỡng vẫn mở cửa và các nhân viên là người bản địa xử lý công việc.

[Triều Tiên không nhận viện trợ từ nước ngoài vì nguy cơ dịch bệnh]

Hầu hết các quốc gia phương Tây khác có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng, trong đó có Đức, Anh và Pháp, cũng đã tạm thời rút nhân viên về nước, lấy lý do là gặp khó khăn trong việc luân chuyển nhân viên ngoại giao cũng như ung ứng nhu yếu phẩm nói chung trong thời gian đại dịch bùng phát trên thế giới.

Triều Tiên cho biết hiện không ghi nhận ca nào nhiễm virus SARS-CoV-2, nhưng nước này đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để đề phòng dịch bệnh lây lan. Tháng 1 vừa qua, Bình Nhưỡng đã đóng cửa biên giới hoàn toàn, hủy hầu hết các chuyến bay và dịch vụ đường sắt, đồng thời yêu cầu các công dân nước ngoài thực hiện cách ly trong hơn một tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.