Bảo vệ chất lượng nước đầu nguồn sông Đồng Nai

Tây Ninh tích cực thực hiện các biện pháp kiên quyết để cải thiện môi trường của 2 con sông đầu nguồn Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn.
Là thành viên của Ủy ban bảo vệ lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, tỉnh TâyNinh đang tích cực thực hiện các biện pháp kiên quyết để cải thiện môi trườngcủa 2 con sông đầu nguồn Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn, tránh nguồn nước bị ônhiễm.

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, hiện trên lưuvực sông Vàm Cỏ Đông và Sông Sài Gòn (địa phận tỉnh Tây Ninh) có 108 cơ sở sảnxuất, chế biến mía, bột mì (sắn) và mủ cao su, mỗi ngày thải ra môi trường sôngsuối một lượng chất thải, nước thải rất lớn.

Ngoài ra, nguồn nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư cũng được đổ thẳngra sông suối chưa qua xử lý cũng góp phần làm ô nhiễm nguồn nước trên các dòngsông này.

Do chất lượng nguồn nước càng ngày bị giảm súc, nên lục bình trên sông VàmCỏ Đông gần đây phát triển dày đặc, cá chết liên tục, khiến người dân bức xúc;riêng nguồn nước sông Sài Gòn, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho gần 10 triệudân Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa thông qua các Nhà máy nước Thủ Đức, Nhàmáy nước Tân Hiệp và Nhà máy nước Bình An cũng bị đe dọa nghiêm trọng do chấtlượng nguồn nước không bảo đảm.

Nhằm từng bước cải thiện chất lượng nguồn nước trên lưu vực đầu nguồn sôngĐồng Nai, bảo đảm mục đích phục vụ nước sinh hoạt theo nội dung Quyết định số187/2007/QĐ-TTg ngày 3/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án bảo vệmôi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020," từ năm 2011 đến nay,ngành tài nguyên và môi trường tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát hơn 2.176lượt cơ sở sản xuất trên lưu vực đầu nguồn sông suối và vùng phụ cận; đã xử phạt199 cơ sở với số tiền 10,5 tỷ đồng và tạm đình chỉ 18 cơ sở để khắc phục ô nhiễmmôi trường.

Riêng các cơ sở hoạt động trên lưu vực sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn,tỉnh quy định đến cuối năm 2013 phải xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nướcthải đạt quy chuẩn loại A mới được thải ra môi trường; đồng thời kiên quyết đóngcửa các cơ sở cố tình chây ì, không thực hiện những cam kết về bảo vệ môitrường./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.