Bão Washi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 18/12, bão Washi tiến vào biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trên biển Đông.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 18/12, bão Washi tiến vào biển Đông, trở thành cơn bão số 7.

Hồi 7 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở vàokhoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Biển Đông.

Sứcgió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ điđược khoảng 20 - 25km. Đến 7 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độVĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa khoảng 190km về phía Bắc. Sức giómạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km/giờ), giật cấp 9,cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng TâyTây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi qua khu vực quần đảo Trường Sa và cókhả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 20/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,9 độ VĩBắc; 108,3 độ Kinh Đông; cách đảo Côn Đảo khoảng 220km về phía Đông Đông Nam.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyểntheo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh ở vùng biển phíaĐông khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) cógió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.Biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùngbiển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9,biển động mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

WMO: 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận

WMO: 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận

WMO tháng 1/2025 xác nhận năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại về biến đổi khí hậu toàn cầu, với nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt qua 1,5 độ C.