Bình Phước: Lốc xoáy, lở đá làm một học sinh bị thương

Sáng 28/5, cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy bất ngờ quét qua đồi Dốc Đỏ (thuộc xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) làm lở đá, văng xuống đường khiến một học sinh bị thương.

Lốc xoáy làm gãy đổ cây trên đồi Dốc Đỏ, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)
Lốc xoáy làm gãy đổ cây trên đồi Dốc Đỏ, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 28/5, cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy bất ngờ quét qua đồi Dốc Đỏ (thuộc xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) làm lở đá, văng xuống đường khiến một học sinh bị thương.

Cụ thể, khoảng 7 giờ cùng ngày, cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại địa bàn xã Đăng Hà, đoạn qua Km23, quét qua đồi Dốc Đỏ, kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, khiến một cây lớn bị gãy đổ, chắn ngang tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Bình Phước và tỉnh Lâm Đồng (đường Sao Bọng-Đăng Hà) gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm này, một phụ huynh chở con đi tổng kết năm học đến khu vực cây gãy đổ thì bất ngờ bị đá trên đồi Dốc Đỏ sạt lở, văng xuống đường trúng vào người khiến 2 mẹ con té ngã. Rất may, cháu bé chỉ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Đăng Hà đã cử lực lượng dân quân thường trực đến cưa cây, phát cành. Khoảng 30 phút sau, tuyến đường đã được thông.

Chính quyền địa phương xã Đăng Hà đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiếp tục khảo sát, khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.