Quảng Trị: Mưa dông kèm lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái

Vào khoảng 17 giờ ngày 28/3, mưa lớn kèm dông lốc trong thời gian ngắn khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường của thị trấn Lao Bảo bị gãy đổ, 27 căn nhà tốc mái, hơn 1ha rau màu bị hư hại.

Tối 28/3, Ủy ban Nhân dân thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa dông kèm lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây xanh gãy đổ.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, mưa lớn kèm dông lốc trong thời gian ngắn khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường của thị trấn Lao Bảo bị gãy đổ, 27 căn nhà tốc mái từ 20-60%, hơn 1ha rau màu bị hư hại…

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Lao Bảo cho biết ngay sau khi dông, lốc xoáy xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, cưa dọn cây xanh bị gãy đổ, sửa sang biển quảng cáo bị hư hại…

Huyện đang tiến hành thống kê thiệt hại, đồng thời lên phương án hỗ trợ các gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.