Mưa đá kèm theo dông lốc tại huyện Mù Cang Chải của Yên Bái

Thống kê ban đầu, sau khi mưa đá kèm theo dông lốc qua đi, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) có một ngôi nhà bị tốc mái và một số diện tích rau màu của người dân bị thiệt hại.

Mưa đá cũng làm khu vực bếp và đồ đạc trong nhà anh Mùa A Của bị hư hỏng. (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa đá cũng làm khu vực bếp và đồ đạc trong nhà anh Mùa A Của bị hư hỏng. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 28/3, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa to, trong đó trung tâm thị trấn và một số xã của huyện Mù Cang Chải đã xuất hiện mưa đá kèm theo dông lốc.

Ông Lương Văn Thư, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải, cho biết khoảng 8 giờ 30 phút, một số nơi đã xuất hiện mưa đá kèm theo dông lốc kéo dài gần 30 phút. Lượng mưa đá dày hạt, kích thước các viên đá đường kính trung bình từ 1,5-2 cm.

Ngay sau khi mưa đá xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm, cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã rà soát thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả. Thống kê ban đầu, trên địa bàn có một ngôi nhà ở xã Kim Nọi bị tốc mái và một số diện tích rau màu của người dân bị thiệt hại.

Theo dự báo, tình hình thời tiết tại Yên Bái đang có những diễn biến bất thường. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh đề nghị, các thành viên và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Ban Chỉ huy kịp thời thông báo, hướng dẫn cho địa phương, người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; đồng thời, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống; bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.