Cảnh báo mưa đá, gió lốc nghiêm trọng tại Mexico sau đợt nắng nóng kỷ lục

Ủy ban Nước Quốc gia Mexico dự báo 8 bang tại Mexico sẽ hứng chịu những cơn mưa dữ dội, chịu gió giật với sức gió lên tới 50-70km/h, thậm chí có thể hình thành các cơn lốc xoáy.

Sau đợt nắng nóng kỷ lục, Mexico đối mặt với những cơn mưa xối xả, mưa đá và thậm chí gió lốc. (Ảnh; AFP/TTXVN)
Sau đợt nắng nóng kỷ lục, Mexico đối mặt với những cơn mưa xối xả, mưa đá và thậm chí gió lốc. (Ảnh; AFP/TTXVN)

Theo các nhà khí tượng học, sau 3 đợt nắng nóng gay gắt hoành hành tại hàng chục bang của Mexico, dự báo khu vực miền Trung nước này sẽ chứng kiến những cơn mưa xối xả, mưa đá và thậm chí gió lốc.

Ủy ban Nước Quốc gia Mexico (Conagua) ngày 26/5 dự báo 8 bang tại Mexico sẽ hứng chịu những cơn mưa dữ dội, trong đó các bang State of Mexico, Hidalgo, Puebla và Querétaro có thể hứng chịu gió giật, với sức gió lên tới 50-70km/h, thậm chí có thể hình thành các cơn lốc xoáy.

Theo chính quyền thành phố Puebla, cách thủ đô Mexico City khoảng 80km, mưa đá và mưa bất thường trong tuần đã gây ra lũ lụt, tàn phá, khiến nhiều cây cối gãy đổ.

Theo Bộ Y tế Mexico, ít nhất 12 thành phố tại nước này đã chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục trong những ngày gần đây, do đợt nắng nóng từ 2 tháng trước vẫn tiếp diễn, khiến ít nhất 48 người tử vong vì say nắng và mất nước.

Ngày 25/5, thủ đô Mexico City ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 34,7 độ C. Chỉ riêng trong mùa Hè này, nhiệt độ tại Mexico City - với dân số khoảng 10 triệu người, đã ghi nhận 3 lần phá kỷ lục, trong bối cảnh hạn hán dai dẳng gây áp lực đối với các hồ chứa nước và mạng lưới điện của đất nước.

Conagua cũng dự báo mức nhiệt tối đa lên tới 45 độ C có thể xảy ra ở một số bang, trong đó có Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, phía Bắc Hidalgo, Jalisco và Michoacan.

Nắng nóng gay gắt ở một số khu vực, đặc biệt là ở miền Bắc, trong đó có San Luis Potosi - nơi nhiệt độ lên tới 50 độ C, đã gây ra tình trạng mất điện, khiến các lớp học trong khu vực phải tạm cho học sinh nghỉ học.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học tự trị quốc gia Mexico (UNAM) cảnh báo nước này sẽ hứng chịu mức nhiệt cao kỷ lục trong 10 đến 15 ngày tới.

Tình hình nắng nóng đã làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của hạn hán, vốn đã ảnh hưởng đến hơn 70% diện tích Mexico ở các mức độ khác nhau. Hơn 30% diện tích Mexico đã phải đối mặt với tình trạng hạn hán khắc nghiệt, gây rủi ro tính mạng người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.