Bắt 2 đối tượng cướp xe ôtô để đòi nợ tại Cần Thơ

Bốn đối tượng ở Cần Thơ đi xe gắn máy đã dùng hung khí khống chế, làm bị thương chủ xe, đánh cướp chiếc xe ôtô để bắt nợ.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, khoảng 19 giờ tối 23/1, tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn đã xảy ra một vụ đánh cướp xe ôtô biển kiểm soát 56N-9462 táo tợn do 4 đối tượng dùng hung khí đi xe gắn máy thực hiện.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an thành phố Cần Thơ và công an quận Ô Môn truy tìm chiếc xe ôtô đã bị 4 đối tượng đánh cắp.

Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, qua kiểm tra lực lượng thi hành công vụ đã phát hiện và bắt giữ Hồ Ngọc Triệu (45 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) và Đặng Hoàng Phương (42 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) khi đang điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 56N-9462 vừa đánh cướp chạy trốn về hướng An Giang.

Tại cơ quan điều tra, Triệu cùng đồng bọn khai nhận, do anh Đỗ Thành Nhân có thiếu nợ của Đặng Thị Thanh Thùy và một đối tượng tên Phong nên chiều 23/1 phát hiện xe ôtô của anh Nhân đang chạy về hướng Cần Thơ nên Đặng Thị Thanh Thùy đã gọi điện cho Triệu, Phương dùng hung khí để chặn xe của anh Nhân để đòi nợ.

Khi xe của anh Nhân chạy đến địa phận phường Châu Văn Liêm, Đặng Hoàng Phương cùng đồng bọn dùng xe gắn máy tay cầm hung khí bám theo và chặn đầu xe của anh Nhân lại. Sau khi chặn xe, tên Phong lao vào tấn công anh Hoàng (là tài xế xe ôtô) rồi kéo xuống xe.

Tiếp đó, Hồ Ngọc Triệu dùng mã tấu khống chế và đâm một nhát vào đùi phải của anh Nhân (chủ xe ôtô) gây trọng thương. Sau khi gây án, Phương cùng đồng bọn cướp xe ôtô, khống chế anh Nhân chạy về hướng khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy). Tại đây, Thùy cùng đồng bọn đã buộc anh Nhân phải trả nợ nếu không sẽ cướp xe ôtô.

Do không mang theo tiền, nên anh Nhân đã điện thoại nhờ một người quen trả giúp. Sau khi thống nhất địa điểm trả nợ, Phong cùng Thùy đi lấy tiền, còn 2 tên Phương và Triệu ở lại khống chế anh Nhân làm con tin.

Thấy con tin bị thương khá nặng và chảy nhiều máu nên tên Triệu và Phương đã đưa anh Nhân đi cấp cứu. Sau đó, Triệu cùng đồng bọn điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 56N-9462 chạy về hướng An Giang để bỏ trốn thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sau khi vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện, Đặng Thị Thanh Thùy và đối tượng tên Phong đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã./.

Thanh Sang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục