Bắt băng nhóm giả cảnh sát để tống tiền

Ngày 29/3, các lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 4 đối tượng có dấu hiệu giả danh cảnh sát hình sự để theo dõi các tốp đua xe nhằm mục đích hù dọa tống tiền, trong đó, một tên tự xưng là cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

Ngày 29/3, các lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 4 đối tượng có dấu hiệu giả danh cảnh sát hình sự để theo dõi các tốp đua xe nhằm mục đích hù dọa tống tiền, trong đó, một tên tự xưng là cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

Bốn đối tượng là Nguyễn Hữu Nghị - kẻ cầm đầu và tự xưng là cảnh sát hình sự, Bộ Công an, 22 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Hải, 21 tuổi, trú quận 12; Trần Đức Anh, một dân quân tự vệ, 20 tuổi, trú quận 5 và Trần Quốc Bảo, sinh viên một trường cao đẳng, 20 tuổi, trú quận 10.

Trong lúc tuần tra phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh (CS113) Công an thành phố phối hợp Công an quận Tân Bình phát hiện băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự.

Khám xét người tên Nghị và Hải, công an thu giữ 2 dùi cui (1 thật, 1 giả, làm bằng ống nhựa quấn băng keo đen), 2 dây nịt có huy hiệu công an, một thẻ màu đỏ dùng để giả cảnh sát hình sự, 4 điện thoại di động cùng một số tiền và nhiều loại giấy tờ khác.

Thông thường vào các đêm thứ bảy và rạng sáng Chủ nhật, ở các quận như Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 5, quận 10, quận 11, thường xảy ra nạn tụ tập xe gắn máy để phóng nhanh, lạng lách, rú ga, nẹt pô, kéo dài thành từng tốp trên các tuyến đường. Đây cũng là thời cơ băng nhóm giả cảnh sát hình sự do tên Nghị tổ chức bám theo hoạt động và liên tục gây án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục