Bất chấp dịch, Việt Nam là nước duy nhất trong ASEAN tăng trưởng dương

Các chuyên gia HSBC dự báo kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 2,6% trong năm 2020, từ đó tạo đà phát triển để đạt mức 8,1% trong năm 2021.
Bất chấp dịch, Việt Nam là nước duy nhất trong ASEAN tăng trưởng dương ảnh 1Sau 11 tháng, xuất khẩu nhóm công nghiệp chế biến đem về 216,35 tỷ USD. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam nhận định dù tốc độ tăng trưởng năm 2020 thấp nhất trong nhiều năm nhưng Việt Nam vẫn là quốc gia duy nhất tại ASEAN có tăng trưởng dương.

Dù gặp khó khăn do đại dịch COVI-19, Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng GDP 1,8% trong nửa đầu năm nay và là một trong số những quốc gia hiếm hoi trên thế giới duy trì được đà tăng trưởng kinh tế. Lạm phát bình quân 11 tháng qua tiếp tục được kiểm soát với mức tăng 3,51% so cùng kỳ năm trước, thấp hơn mục tiêu bình quân dưới 4% mà Quốc hội đề ra.

Vì vậy, ông Tim Evans và Khối Nghiên cứu Kinh tế toàn cầu HSBC dự báo kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 2,6% trong năm 2020, từ đó tạo đà phát triển để đạt mức 8,1% trong năm 2021.

[ADB nâng mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 lên 2,3%]

Chuyên gia của HSBC phân tích trong năm 2020, động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục là khu vực chế biến chế tạo và xuất khẩu cùng với đầu tư trực tiếp nước ngoài luôn đóng vai trò quan trọng. Các chỉ số của tháng 11 cho thấy Việt Nam đang trên đà phục hồi kinh tế vững chắc. Sản xuất lần đầu tăng trưởng hai con số kể từ đầu mùa dịch, trong khi xuất khẩu tiếp tục tỏa sáng do các đơn hàng về điện tử. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tính chung 11 tháng ước tính tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 254,6 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng ghi nhận tiếp theo chính là sự thay đổi tự thân của các doanh nghiệp Việt Nam. Cộng đồng các doanh nghiệp không đầu hàng, khuất phục trước nghịch cảnh mà tìm mọi cách xoay xở để vượt qua những thách thức do dịch bệnh mang tới. Theo khảo sát HSBC Navigator đầu tháng 12, có tới 68% doanh nghiệp Việt Nam tham gia cho biết họ đã thực hiện các thay đổi nhằm đối phó với dịch bệnh.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới khối doanh nghiệp này cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào các kênh bán hàng, nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động, trải nghiệm khách hàng và quản lý dòng tiền/vốn. Các doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ để cải thiện tốc độ tiếp cận thị trường, tiếp cận khách hàng mới và tăng cường tự động hóa.

"Trong các cuộc gặp với khách hàng vừa qua, tôi đã thấy họ tiến hành cải thiện các phương thức hoạt động, tiến hành chuyển đổi số, chủ động tiếp cận ngân hàng để tìm giải pháp tối ưu hóa quản lý dòng tiền, áp dụng các giải pháp số để tối đa hóa hiệu quả hoạt động," Tổng giám đốc HSBC Việt Nam chia sẻ.

Cũng theo ông Tim Evans, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động hạ lãi suất điều hành, đảm bảo thanh khoản thị trường luôn ở mức dồi dào. Tính chung 11 tháng, Ngân hàng Nhà nước đã giảm 3 lần đồng bộ các mức lãi suất điều hành với quy mô lớn, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn thay thế với chi phí thấp hơn. Điều này đã góp phần đưa kinh tế địa phương phục hồi nhanh hơn.

Về khuôn khổ quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ hai chiều khi hạ tỷ giá bán USD trong tháng Ba để đáp ứng nhu cầu chính đáng khi thị trường ngoại hối chịu áp lực trong thời kỳ xã hội xa cách và giảm tỷ giá mua USD vào tháng 11 khi nguồn cung trên thị trường trở lại dồi dào.

“Không giống như những năm trước khi tiền đồng thường mất giá so với đồng USD, năm 2020 tiền đồng thậm chí đã tăng giá nhẹ khoảng 0,2% so với đồng USD, trong khi thị trường ngoại hối gần như không có áp lực cuối năm,” ông Tim Evans nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục