Bắt đầu phiên tòa xét xử cựu Tổng thống P. Musharraf

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto đã chính thức bắt đầu.
Mạng tin trực tuyến của PTI đưa tin phiên tòa chính thức xét xử cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng nước này Benazir Bhutto ngày 27/8 đã chính thức bắt đầu.

Công tố viên nhà nước Pakistan Chaudhry Azhar cho biết phiên tòa diễn ra tại Tòa án chống khủng bố ở thành phố Rawalpindi.

Bốn nhân chứng được triệu tập, song chỉ có một nhân chứng ra đối chất. Ông Musharraf được miễn có mặt tại phiên tòa vì lý do an ninh.

[Cựu Tổng thống Pakistan chính thức bị buộc tội]

Ông Musharraf bị buộc tội giết người và tạo điều kiện cho hành động giết người. Nếu bị kết án, ông có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc chung thân.

Ngoài ông Musharraf, 7 người khác, trong đó có các phần tử Taliban và hai quan chức cấp cao cảnh sát Pakistan cũng bị kết tội.

Ông Musharraf đã bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố sẽ chứng minh mình vô tội. Ông Musharraf hiện đang bị giữ tại nhà riêng ở ngoại ô Islamabad.

Bà Bhutto bị ám sát trong một vụ đánh bom liều chết ngay sau khi phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Rawalpindi ngày 27/12/2007./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục