Bắt đối tượng phê thuốc, ngang nhiên chém người

Sau khi sử dụng ma túy tổng hợp, Tân cầm 2 con dao xông vào tiệm cắt tóc, đâm chủ quán đến khi nạn nhân ngã gục mới chịu dừng.
Công an quận Tây Hồ vừa bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Ngọc Tân (sinh năm 1985, trú tại Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người của đối tượng này.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/3 tại Tây Hồ, Hà Nội, sau khi sử dụng ma túy tổng hợp,  đã cầm dao xông vào tiệm cắt tóc, đâm chủ quán đến khi nạn nhân ngã gục mới chịu dừng.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 24/3, Tân từ nhà mình đi bộ đến nhà người quen là bà Ngô Thị Viết (sinh năm 1955, trú tại Lạc Long Quân, phường Bưởi, Tây Hồ) với mục đích chiếm đoạt tài sản để lấy tiền sử dụng ma túy.

Trên đường đi, Tân nhặt được một chiếc rìu ở một nhà dân đang xây dựng. Đến nhà bà Viết, mặc dù bà vẫn đang ngồi ở tầng một, Tân vẫn đi vào trong nhà, lấy chiếc túi xách bà treo ở mắc áo. Khi bà Viết giằng lại, Tân lấy rìu đe dọa.

Biết Tân là đối tượng nghiện ma túy nên bà Viết để cho Tân lấy túi xách. Sau khi Tân ra khỏi nhà thì bà Viết chạy ra đầu ngõ kể lại sự việc cho chồng là ông Nguyễn Quý Thính, thợ cắt tóc. Ông Thính chạy theo và đòi lại chiếc túi xách mà Tân vừa lấy được của vợ mình.

Sự việc không dừng lại ở đó, 16 giờ 30 cùng ngày, Tân trong trạng thái ảo giác do vừa sử dựng ma túy tổng hợp, đến một hàng bán rau gần đó lấy hai con dao và quay lại chỗ ông Thính cắt tóc. Tân bất ngờ dùng dao đâm 7 nhát vào tay, chân ông Thính, đến khi ông Thính bị thương và ngã ra đất thì Tân mới bỏ đi. Ngay sau đó, ông Thính đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 354.

Hiện, Tân đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục