20 tấn mì chính, ô mai nhập lậu từ Trung Quốc

Bắt gần 20 tấn mì chính và ô mai nhập lậu từ Trung Quốc

Ngày 5/1, Đội kinh tế Thương Mại thuộc PC46 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 13 đã tạm giữ hai xe tải chở 15 tấn mì chính và 4,5 tấn ô mai không có hóa đơn chứng từ.

Ngày 5/1, Đội kinh tế Thương Mại, Phòng Cảnh sát trật tự về kinh tế và Quản lý chức vụ Công An Hà Nội (PC46) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 13 (Chi Cục Quản lý thị trường) đã kiểm tra và tạm giữ hai xe ô tô tải chở 15 tấn mì chính và 4,5 tấn ô mai không có hóa đơn chứng từ và giấy chứng nhận về chất lượng.

Mở rộng kiểm tra, trên thùng xe lực lượng chức năng còn thu giữ thêm gần 10 tấn phụ kiện kim khí các loại nhưng tất cả đều không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Hai xe tải mang biển số 17C-009.63 do lái xe Trần Quốc Tuấn quê quán Trảng Bom, Đồng Nai và lái xe là Vũ Trọng Bắc quê quán Hưng Hà, Thái Bình điều khiển chiếc xe 17C-03.102 khai nhận chỉ chở thuê nhưng chưa xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến lô hàng hóa với cơ quan chức năng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 13 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội), số hàng trên được vận chuyển từ Lạng Sơn và địa điểm giao hàng là khu vực Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.

"Toàn bộ số hàng trên đều do nước ngoài sản xuất và tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 500 triệu đồng," ông Hà cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ và truy tìm chủ hàng để tiến hành lập biên bản xử phạt./.

Bắt gần 20 tấn mì chính và ô mai nhập lậu từ Trung Quốc ảnh 1Đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội đang kiểm tra số ô mai và mì chính nhập lậu (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Bắt gần 20 tấn mì chính và ô mai nhập lậu từ Trung Quốc ảnh 2Số mì chính nhập lậu từ Trung Quốc do đoàn liên ngành bắt giữ (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục