Hà Nội tịch thu gần 995 tỷ đồng từ chống buôn lậu

Các lực lượng chức năng đã xử lý trên 8.000 vụ vi phạm vận chuyển hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, tịch thu gần 995 tỷ đồng.
Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo 127 thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại sáu tháng cuối năm 2013.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 127, trong những tháng đầu năm, mặc dù thành phố tung tối đa lực lượng để ngăn chặn nhưng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp.

Các lực lượng đã kiểm tra gần 16.000 vụ và xử lý trên 8.000 vụ vi phạm vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại. Tổng số tiền phạt hành chính, thu ngân sách, tịch thu hàng hóa gần 995 tỷ đồng.

Các thủ đoạn gian lận thương mại vẫn phức tạp, tinh vi, đa dạng, chủ yếu như:khai báo sai tên hàng, số lượng, chất lượng, chủng loại, xuất xứ, nhập khẩu hàng cấm. Tình trạng trốn thuế cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng vẫn diễn biến phức tạp, với giá trị lớn. Tình trạng bán hồ sơ doanh nghiệp giả để mua bán hóa đơn đã xuất hiện.

Bên cạnh đó, còn có tình trạng gian lận khai báo hải quan, lợi dụng kẽ hở trong cơ chế, chính sách như ưu đãi miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, chuyển cửa khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh, gian lận định mức nguyên phụ liệu…

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho rằng mặc dù công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại đã được đẩy mạnh nhưng vẫn còn nhiều bất cập và yếu kém do khâu dự báo chưa thực sự tốt, thiếu chủ động và nhạy bén trong phối hợp thông tin giữa các đơn vị.

Có những vụ việc sau khi có thông tin từ các cơ quan báo chí mới tiến hành kiểm tra, kiểm soát nên hiệu quả chưa cao, khả năng triệt phá các đường dây và ổ nhóm còn hạn chế.

Theo nhận định của ông Sửu, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng lậu trên địa bàn Hà Nội sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp do hoạt động sản xuất trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu về giá cả, mẫu mã. Những biểu hiện của hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt nhằm tăng giá vẫn còn xảy ra.

Ông Sửu cũng cảnh báo về sự tồn tại của một số tụ điểm “nóng” về buôn lậu, buôn bán hàng giả như cửa khẩu quốc tế Sân bay Nội Bài; chợ Đồng Xuân; các cửa khẩu Hải quan ở cảng ICD, Mỹ Đình, Yên Viên và một số tuyến phố chuyên buôn bán ở quận Hoàn Kiếm; chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm; khu vực bến xe, ga tàu…

Bởi vậy, vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lưu ý các đơn vị, muốn đấu tranh chống buôn lậu trước tiên phải nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ; cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố với nhau và với các cơ quan chức năng của Trung ương, các tỉnh thành phố khác./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục