Bắt giam đối tượng dùng súng kíp bắn chết người

Công an huyện Bảo Lạc, Cao Bằng khởi tố vụ án, bắt giam đối tượng Triệu Vần Tòng, sinh năm 1976 vì dùng súng kíp tự tạo bắn chết người.
Ngày 28/6, Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, bắt giam đối tượng Triệu Vần Tòng, sinh năm 1976, trú tại xóm Bản Bét, xã Huy Giáp (huyện Bảo Lạc) vì đã dùng súng kíp bắn chết người.

Triệu Vần Tòng có quan hệ bất chính với vợ của Đặng Chòi Quyên ở xóm Nà Khuổi, Xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) nên có ý định giết Quyên.

Khoảng 16h ngày 13/6/2012, Tòng gọi điện cho Quyên, rủ cùng nhau đi săn thú rừng. Tin lời, Quyên mang theo súng kíp cùng Tòng vào rừng.

Sau một hồi không săn được con thú nào, Tòng rủ Quyên về nhà mình chơi. Trên đường về (khoảng 20h), Tòng dùng súng kíp bắn ba phát từ phía sau vào người Quyên và bỏ trốn.

Bị thương nặng, Quyên cố gọi điện cho gia đình đến cứu, nhưng đến 24 giờ cùng ngày Quyên đã tử vong.

Công an huyện Bảo Lạc đã vận động đối tượng ra đầu thú và giao nộp khẩu súng kíp gây án.

Sau một thời gian thực hiện khá tốt việc giao nộp súng săn, hiện nay, một số bà con vùng sâu vùng xa của Cao Bằng lại lén lút chế tạo súng kíp để săn bắn.

Thực trạng này đang gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự khi nhiều người dùng súng kíp để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Bên cạnh đó, việc săn bắn bằng súng kíp cũng đe dọa nghiêm trọng đến sự hồi phục của các loài muông thú./.

Quốc Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục