Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên liên tiếp phá thành công 2 chuyên án ma túy, tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.
Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam ảnh 1Đối tượng Sùng A Lùng cùng tang vật bị bắt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Sáng 5/12, Đại tá Nguyễn Ngọc Trưởng, Trưởng Công an huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), cho biết Công an huyện Mường Nhé vừa phá thành công 2 chuyên án ma túy 1019L và 1119C, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Vào khoảng 4 giờ ngày 5/12, tại khu vực biên giới giáp Lào, thuộc địa phận bản Nậm Là (xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé), Đội cảnh sát phòng chống tội phạm và ma túy (Công an huyện Mường Nhé) liên tiếp phá thành công 2 chuyên án ma túy 1019L và 1119C, tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

[Vụ cướp tiệm vàng tại Bình Định: Nghi phạm nghiện ma túy]

Trong vụ thứ nhất, đối tượng bị bắt là Chang A Chính (sinh năm 1984, trú tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé); tang vật thu giữ tại chỗ gồm 400 gam thuốc phiện, 382 viên hồng phiến.

Trong vụ thứ hai, đối tượng bị bắt là Sùng A Lùng (sinh năm 1991, trú tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải); tang vật thu giữ gồm 400 gam thuốc phiện. Khi bị vây bắt, các đối tượng đều chống trả rất quyết liệt.

Theo Công an huyện Mường Nhé, Chang A Chính và Sùng A Lòng đều là những đối tượng nằm trong diện theo dõi của cơ quan công an.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng chuyên án và người dân trên địa bàn, Công an huyện Mường Nhé đã lên kế hoạch đánh bắt các đối tượng trong tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy và giữ vững an ninh-trật tự khu vực biên giới.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mường Nhé tiếp tục mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục