Bắt giữ đối tượng cướp tài sản của lái xe Taxi Group

Ngày 9/2, Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhất để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhất để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 28/1, Nguyễn Văn Nhất đến khu tái định cư Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) thuê xe taxi hãng Taxi Group do anh Hà Trung Kiên điều khiển đi về Ba La, quận Hà Đông.

Khi về đến Ba La, Nhất yêu cầu lái xe chở về Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Khi xe đang đi trên đường liên xã (thuộc thôn Xuân Quang, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa), Nhất bất ngờ rút dao nhọn giấu trong người ra dí vào cổ lái xe đe dọa rồi dùng băng dính bịt mồm, mắt và trói tay nạn nhân.

Sau đó. Nhất cướp chiếc điện thoại Samsung Galaxy S4 và 2,4 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Được người dân phát hiện cởi trói, anh Kiên đã đến trụ sở Công an huyện Ứng Hòa trình báo sự việc.

Nhận uược tin báo, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với PC45 vào cuộc điều tra làm rõ.

Chiều tối 8/2, Nguyễn Văn Nhất đã bị cơ quan công an bắt giữ tại một khu nhà trọ trên địa bàn xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nhất khai nhận do cần tiền tiêu Tết nên y nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

Sau khi gây án, Nhất bắt xe ôm đi về phòng trọ của bạn gái tại thôn Phú Đô, xã Mễ Trì và tặng bạn gái chiếc điện thoại mới cướp được.

Theo Công an Hà Nội, hiện nay tính chất phạm tội của tội phạm cướp tài sản lái xe taxi manh động và nguy hiểm hơn trước. Độ tuổi của tội phạm này từ 20-23 và chúng sẵn sàng ra tay đến cùng để thực hiện hành vi của mình.

Đa số các vụ án xảy ra, tội phạm vẫy taxi dọc đường mà không gọi qua tổng đài. Trên đường đi, đối tượng luôn thay đổi địa điểm, hành trình so với lúc đầu. Ý đồ của bọn cướp là điều xe vào nơi nào vắng người, thiếu ánh sáng để gây án.

Để phòng ngừa và hạn chế các loại tội phạm cướp xe taxi, lái xe cùng người điều hành của các hãng xe cần lưu ý những đối tượng đón xe ở các vị trí vắng người và thường điều đi các điểm xa trung tâm, lòng vòng không có địa chỉ cụ thể vào lúc chập tối, đêm khuya và hay chuyện trò để đánh lạc hướng, tạo niềm tin với tài xế.

Khi chở khách, lái xe phải thông báo về Trung tâm điều hành địa điểm đón trả khách, để các hãng taxi nắm bắt, cũng như cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi có vụ việc xảy ra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục