Bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo

Một phần tử thánh chiến mang quốc tịch Pháp, bị tình nghi đã giúp hai anh em thủ phạm tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo năm 2015, đã bị bắt giữ tại Djibouti và đang chờ được đưa về Pháp xét xử.
Bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 21/12 cho biết một phần tử thánh chiến mang quốc tịch Pháp, bị tình nghi đã giúp hai anh em thủ phạm tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo năm 2015, đã bị bắt giữ tại Djibouti và đang chờ được đưa về Pháp xét xử.

Đối tượng trên là Peter Cherif, 36 tuổi, còn được biết đến với tên gọi Abou Hamza. Cherif có liên hệ mật thiết với anh em nhà Kouachi, thủ phạm xả súng vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris đầu năm 2015. Một nguồn tin cho biết Cherif đã bị bắt hôm 16/12 vừa qua.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL, Bộ trưởng Parly cho biết: "Đây là một tin tốt lành vì đối tượng khủng bố này đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo."

Bà nhấn mạnh: "Đây là bằng chứng cho thấy cuộc chiến chống khủng bố là cuộc chiến kéo dài và nếu kiên trì, bạn sẽ đạt kết quả."

[Tưởng niệm 3 năm vụ tấn công đẫm máu tạp chí Charlie Hebdo]

Vụ tấn công tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo xảy ra ngày 7/1/2015 làm 12 người thiệt mạng, 11 người bị thương.

Đây là vụ tấn công có thương vong lớn nhất tại Pháp kể từ vụ đánh bom chuyến tàu Strasbourg - Paris ngày 18/6/1961 làm 28 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục