Bắt giữ một đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin

Đối tượng bị bắt là Ly A Chua, dân tộc Mông, ở tỉnh Điện Biên, tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin cất giấu trong túi xách, 1 xe môtô.
Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 19/6, tại khu vực trước trường Trung học phổ thông huyện Điện Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng đặc nhiệm Cục phòng, chống ma túy của Bộ Tư lệnh Biên phòng, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã phá thành công chuyên án mang bí số 612L bắt một đối tượng khi đang vận chuyển một khối lượng lớn heroin khỏi địa bàn để đi tiêu thụ.

Đối tượng bị bắt là Ly A Chua, dân tộc Mông, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin được cất giấu trong túi xách và một chiếc xe môtô.

Theo Đại tá Phạm Đồng Tuyên, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, chuyên án này được xác lập dựa trên nguồn tin từ cơ sở từ những tháng đầu năm nay. Chuyên án thành công đã phá vỡ một mắt xích quan trọng trong đường dây mua, bán vận chuyển ma túy từ Điện Biên đi các tỉnh miền núi lân cận khác. Đây là chuyên án có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trong khu vực nội địa mà lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phá được.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đang mở rộng điều tra những đối tượng còn lại liên quan trong đường dây buôn bán ma túy của Chua.

Ngay trong chiều cùng ngày, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã đến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên chúc mừng, động viên thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy với tập thể, cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên./.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục