Bắt nghi can vụ giết người thả bao trôi sông

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Duy Nhân (sinh 1989, ngụ tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, Bến Tre) về tội "giết người."

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Duy Nhân (sinh 1989, ngụ tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, Bến Tre) về tội "giết người."

Theo thượng tá Đoàn Thế Tân - Chánh Văn phòng và là người phát ngôn Sở Công an Bến Tre, nạn nhân của y là Nguyễn Thị Thúy Ngân (1990), người đã cùng Nhân thuê phòng và sống chung ở một nhà trọ trên địa bàn phường 7 (thị xã Bến Tre ). Ngân làm phục vụ ở một số quán bia, quán karaoke ở thị xã Bến Tre.

Sáng 5/6, một chủ ghe đậu ở bờ sông Bến Tre thuộc khu vực phường 2 (thị xã Bến Tre) đã phát hiện chiếc bao (loại bao đựng phân bón ) có xác người trôi vướng vào bánh lái ghe của mình.

Tin này nhanh chóng được báo cho công an. Qua xét nghiệm tại hiện trường, nạn nhân là nữ, thân thể trần truồng, động mạch cổ bị cắt đứt. Đáng chú ý là phần mặt nạn nhân bị bóc hết da thịt, không nhận dạng được.

Cùng thời điểm với việc phát hiện xác nạn nhân bị giết chết thả trôi sông, tại nhà trọ ở phường 7 - nơi Nhân và Ngân thuê phòng - cả hai đều không có mặt. Người dân xung quanh nhà trọ phát hiện Nhân rời phòng trọ lúc 8 giờ cùng ngày. 

Khi công an đến kiểm tra phòng trọ của đôi trai gái này đã phát hiện có nhiều vết máu, trong khi tường được sơn lại. Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tìm được Phạm Duy Nhân, mời về trụ sở làm việc và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam.

Hiện Công an tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ngân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục