Bắt thêm 5 đối tượng trong vụ nổ súng tại Bắc Ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt gọn bốn đối tượng tham gia vụ nổ súng tại quán Karaoke Luna ở thị xã Từ Sơn và một đối tượng liên quan.
Ngày 12/5, sau gần một tháng xác minh, truy bắt, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt gọn bốn đối tượng tham gia vụ nổ súng ngày 6/4 vừa qua tại quán Karaoke Luna ở thị xã Từ Sơn và một đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt là Nguyễn Hữu Hà (Hà Đàm), sinh năm 1985; Nguyễn Xuân Tiến (Tiến Béo), sinh năm 1987 và Nguyễn Khoa Dũng (Dũng Chíp), sinh năm 1988 cùng ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du; Tạ Quốc Tuấn (sinh năm 1991 ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).

Đối tượng liên quan vụ nổ súng xảy ra ngày 6/4 là Nguyễn Văn Tùng (Tùng Viềng), sinh năm 1989 ở Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 6/4, vụ nổ súng xảy ra tại khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn. Tại hiện trường, ôtô 29A - 40966 bị vỡ cửa kính chắn gió, có vết đạn xuyên từ cửa kính bên ghế phụ sang thành xe đối diện.

Cửa kính quán Karaoke LuNa 177 Minh Khai và một số nhà hai bên quán cũng có nhiều vết thủng do đạn bắn. Cách đó không xa nhiều vỏ đạn của súng AK và súng bắn đạn hoa cải vương vãi.

Ba người ngồi trên xe ôtô là Nguyễn Xuân Dũng, chủ quán Karaoke LuNa 177 Minh Khai và hai nhân viên là Lê Xuân Chiến, Nguyễn Hoàng Huy đều bị thương nhẹ. Qua điều tra vụ án, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ ba đối tượng và vận động được 11 đối tượng trong vụ án ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đấu tranh khai thác, làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng và điều tra mở rộng vụ án./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục