Bắt vụ vận chuyển hơn 80kg rắn hổ mang

Sáng 24/5, tại km 23 đường Tuyên Quang - Hà Giang, Đội kiểm lâm cơ động (Chi cục kiểm lâm) và Phòng cảnh sát tài nguyên môi trường Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện hơn 80kg rắn hổ mang trên xe ôtô biển số 88H-9251.

Sáng 24/5, tại km 23 đường Tuyên Quang - Hà Giang, Đội kiểm lâm cơ động (Chi cục kiểm lâm) và Phòng cảnh sát tài nguyên môi trường Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện hơn 80kg rắn hổ mang trên xe ôtô biển số 88H-9251.

Trong số đó có có 81,5kg rắn hổ mang phì, một con rắn hổ mang chúa nặng 1kg. Ngoài ra còn có một con cầy vòi mốc nặng 3kg.

Chủ hàng là Phùng Văn Đức, trú tại thôn 3 Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Các đối tượng này đã thiết kế xe tải có hai đáy, phía dưới để chứa rắn và phía trên chở bìa cáttông để ngụy trang.

Theo khai nhận ban đầu, số rắn được vận chuyển từ Hà Giang về làng rắn Vĩnh Sơn - một trong những làng nuôi nhiều rắn nổi tiếng ở miền Bắc. Ước tính trị giá số rắn vào khoảng 40 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục