Bầu cử Anh: Số cử tri trẻ đăng ký tham gia bầu cử tăng mạnh

Số cử tri trẻ đăng ký đi bỏ phiếu hiện nay chiếm tới 67% số người đăng ký, tương đương khoảng 2,1 triệu người, trong khi số cử tri trẻ đăng ký qua mạng năm 2017 là 1,6 triệu người.
Bầu cử Anh: Số cử tri trẻ đăng ký tham gia bầu cử tăng mạnh ảnh 1(Nguồn: AP)

Theo số liệu mới nhất do Cơ quan cải cách bầu cử (ERS) của Anh công bố vài giờ trước khi thời hạn đăng ký tham gia bầu cử kết thúc vào lúc 11 giờ 59 ngày 26/11 theo giờ địa phương, số người đăng ký tham gia bỏ phiếu lần này cao hơn nhiều so với số người đăng ký trong lần bỏ phiếu năm 2017, trong đó số lượng cử tri trẻ, thường ủng hộ Công đảng tăng đáng kể, đặc biệt các cử tri trẻ sống tại vùng England.

Phóng viên TTXVN thường trú tại London dẫn báo cáo của ERS cho biết, trong vòng 28 ngày kể từ khi Anh tuyên bố sẽ tiến hành tổng tuyển cử, số lượng đăng ký tham gia bầu cử qua mạng tăng 38% so với thời điểm tổng tuyển cử năm 2017.

Tính đến cuối ngày 25/11, đã có 3,2 triệu cử tri đăng ký bầu cử, tăng khoảng 900.000 người so với đợt bầu cử năm 2017.

Số cử tri trẻ đăng ký đi bỏ phiếu hiện nay chiếm tới 67% số người đăng ký, tương đương khoảng 2,1 triệu người, trong khi số cử tri trẻ (những người dưới 35 tuổi) đăng ký qua mạng năm 2017 là 1,6 triệu người.

[Thủ tướng Anh và thủ lĩnh Công đảng tranh luận trên truyền hình]

Jess Garland, giám đốc bộ phận nghiên cứu và chính sách tại ERS, cho biết việc gia tăng số người đăng ký tham gia bỏ phiếu lần này là một điều đáng khích lệ, đặc biệt số người cử tri trẻ tuổi đăng ký cũng tăng mạnh.

Trong khi đó, một cố vấn của ông Jeremy Corbyn cho hay Công đảng rất vui mừng trước số liệu ERS công bố cho thấy một làn sóng đăng ký tham gia bầu cử đến từ giới trẻ, và điều này thực sự tốt cho Công đảng.

Ông này cho rằng mặc dù hiện nay đảng Bảo thủ theo thăm dò dư luận vẫn dẫn trước đáng kể, cũng giống như thời điểm trước khi diễn ra bầu cử năm 2017, mà kết quả cuối cùng là quốc hội treo.

Tuy nhiên, giáo sư giảng dạy bộ môn chính trị tại trường đại học Queen Mary, London, ông Tim Bale, cảnh báo số đăng ký tham gia bỏ phiếu tăng mạnh trong ngày cuối 26/11 không nhất thiết sẽ là số cử tri tham gia tăng nhiều vì trong nhiều trường hợp là đăng ký trùng hoặc chỉ là các cử tri bổ sung, thay đổi một số thông tin cá nhân.

ERS ước chừng có khoảng 1 triệu lượt đăng ký có thể bị trùng vì hệ thống này không cho phép mọi người kiểm tra lại được xem mình đã đăng ký hay chưa.

Giáo sư Bale thừa nhận, dù gì đi chăng nữa các lượt đăng ký gia tăng những ngày cuối này vẫn là một tin tốt cho Công đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục