Bầu cử Armenia: Thủ tướng Nikol Pashinyan tuyên bố giành chiến thắng

Kết quả sơ bộ từ các cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy đảng "Khế ước dân sự" do ông Pashinyan đứng đầu giành được 57% số phiếu ủng hộ, cao hơn nhiều so với 19% dành cho khối "Armenia."
Bầu cử Armenia: Thủ tướng Nikol Pashinyan tuyên bố giành chiến thắng ảnh 1Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. (Ảnh: AFP) 

Sáng 21/6, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn diễn ra một ngày trước đó.

Cuộc bầu cử lần này được cho là "cuộc đua song mã" giữa ông Pashinyan, 46 tuổi, và cựu Tổng thống Robert Kocharyan, 66 tuổi.

Kết quả sơ bộ từ các cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy đảng "Khế ước dân sự" do ông Pashinyan đứng đầu giành được 57% số phiếu ủng hộ, cao hơn nhiều so với 19% dành cho khối "Armenia" của ông Kocharyan.

Trong khi đó, theo kết quả chính thức dựa trên số lá phiếu được kiểm đếm tại hơn 60% khu vực bầu cử, một đảng khác đã giành được hơn 5% số phiếu cần thiết để có chân trong Quốc hội.

Theo Hiến pháp Armenia, để có chân trong quốc hội, một đảng cần được ít nhất 5% số phiếu bầu, trong khi một liên minh phải được ít nhất 7% số phiếu.

[Trên 2,5 triệu cử tri Armenia đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội sớm]

Trong tuyên bố thắng cử, Thủ tướng Pashinyan nhấn mạnh người dân Armenia đã giao nhiệm vụ lãnh đạo đất nước cho đảng "Khế ước dân sự" của ông và cá nhân ông với tư cách là đứng đầu chính phủ.

Tuy nhiên, đảng đối thủ là khối "Armenia" của cựu Tổng thống Kocharyan đã phản đối kết quả trên và cáo buộc cuộc bầu cử là gian lận.

Trước đó, tối 20/6, văn phòng tổng công tố Armenia cho biết đã nhận được 319 báo cáo vi phạm. Hiện cơ quan này đã mở 6 cuộc điều tra và tất cả đều liên quan đến vấn đề hối lộ trong chiến dịch tranh cử.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Armenia bùng phát từ tháng 2 năm nay sau khi một số tướng lĩnh quân đội chỉ trích cách thức ông Pashinyan xử lý xung đột giữa Azerbaijan và Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh vào năm ngoái.

Sau các cuộc tham vấn giữa Tổng thống Armenia Armen Sarkissian và các bên liên quan, tháng 3 vừa qua, ông Nikol Pashinyan thông báo Armenia sẽ tổ chức bầu cử sớm, coi đây là cách tốt nhất để đưa Armenia thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Ngày 25/4, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, 46 tuổi, đã từ chức để mở đường cho cuộc bầu cử, nhưng vẫn duy trì vai trò điều hành với tư cách là người đứng đầu của chính phủ lâm thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục