Bầu cử địa phương Hàn Quốc: 8,77% cử tri đi bỏ phiếu sớm ngày đầu tiên

Ủy ban bầu cử trung ương Hàn Quốc ngày 8/6 cho biết kết quả thống kê cho thấy kết thúc ngày bầu cử sớm đầu tiên trong cuộc bầu cử địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 8,77%.
Bầu cử địa phương Hàn Quốc: 8,77% cử tri đi bỏ phiếu sớm ngày đầu tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn Ủy ban bầu cử trung ương Hàn Quốc ngày 8/6 cho biết kết quả thống kê cho thấy kết thúc ngày bầu cử sớm đầu tiên trong cuộc bầu cử địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 8,77%.

Theo kết quả thống kê trên, trong tổng số 42.907.715 cử tri trên toàn quốc đã có 3.762.449 người đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm đầu tiên, đạt tỷ lệ 8,77%.

Trong tổng số 17 tỉnh và thành phố thì tỉnh Cheonnam đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất với 250.364 người, chiếm khoảng 15,87%. Trong khi đó, địa phương có tỷ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là Daegu chỉ với 140.988 người, đạt 6,89%.

Nhằm khuyến khích và nâng cao tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung diễn ra vào ngày 13/6 tới, Hàn Quốc đã quyết định tiến hành bỏ phiếu sớm trong 2 ngày 8-9/6.

Ủy ban bầu cử trung ương Hàn Quốc hy vọng tỷ lệ bỏ phiếu sớm lần này sẽ đạt mức 20%, cao gấp đôi so với tỷ lệ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử địa phương trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục