Cử tri Hàn Quốc tiến hành bỏ phiếu sớm bầu cử địa phương

Đợt bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử địa phương và quốc hội bổ sung ở Hàn Quốc, diễn ra ngày 13/6 tới, đã bắt đầu từ sáng 8/6 và kéo dài tới ngày 9/6 tại 3.512 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.
Cử tri Hàn Quốc tiến hành bỏ phiếu sớm bầu cử địa phương ảnh 1Một nhân viên bầu cử sắp xếp các áp phích ảnh các ứng cử viên cho cuộc bầu cử địa phương ở Sejong, miền Trung Hàn Quốc, ngày 30/5. (Nguồn: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đợt bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử địa phương và quốc hội bổ sung, diễn ra ngày 13/6 tới, đã bắt đầu từ sáng 8/6 và kéo dài tới ngày 9/6 tại 3.512 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Thời gian bỏ phiếu là từ 6h-18h. Cử tri có thể kiểm tra vị trí các điểm bỏ phiếu sớm thông qua trang chủ của Ủy ban Quản lý bầu cử trung ương hoặc ứng dụng điện thoại "Thông tin bầu cử."

[Bầu cử địa phương Hàn Quốc: Vì sao ông Moon Jae-in bỏ phiếu sớm?]

Hàn Quốc bắt đầu áp dụng bỏ phiếu sớm trên phạm vi toàn quốc từ cuộc bầu cử địa phương năm 2014. Tỷ lệ bỏ phiếu sớm đang ngày một tăng, như trong cuộc bầu cử địa phương năm 2014 là 11,5%, bầu cử quốc hội năm 2016 là 12,2% và bầu cử tổng thống năm ngoái là 26,1%.

Tổng thống Moon Jae-in cũng đã tham gia bỏ phiếu sớm để khuyến khích cử tri bỏ phiếu. Ông Moon Jea-in là tổng thống đương chức đầu tiên đi bỏ phiếu sớm. Giới chức Hàn Quốc cũng đang tích cực tới các địa điểm bỏ phiếu sớm để kêu gọi cử tri bỏ phiếu.

Ủy ban Quản lý bầu cử trung ương kỳ vọng tỷ lệ bỏ phiếu sớm lần này sẽ đạt mức 20%, cao gấp đôi so với tỷ lệ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử địa phương trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục