Ngày 23/2, cử tri Đức đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang sớm trước thời hạn lần thứ 4 trong lịch sử để bầu ra 630 thành viên Quốc hội Liên bang Đức, do sự tan rã của liên minh cầm quyền.
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu, khối CDU/CSU của ứng cử viên đối lập Friedrich Merz vẫn đang dẫn đầu với 27% lượt bầu chọn trong cuộc thăm dò cử tri mới nhất của YouGov công bố ngày 18/2.
Ít nhất 39 người đã bị thương trong vụ lao xe tại trung tâm thành phố Munich, miền Nam nước Đức, trong đó hai nạn nhân bị thương nặng, gồm người mẹ 37 tuổi và con gái 2 tuổi, đã tử vong.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội tăng cường nỗ lực ngăn chặn thông tin sai lệch trước thềm cuộc bầu cử vào tháng tới.
Ngày 7/12, Đảng cực hữu AfD của Đức đã đề cử đồng lãnh đạo Alice Weidel làm ứng cử viên thủ tướng, lần đề cử đầu tiên trong lịch sử 11 năm tồn tại của đảng này.
Đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP), hai đối tác trong Liên minh cầm quyền hiện nay lại giành số phiếu thấp nhất tại bang Thuringen, khi cả hai đều không nhận được đủ ngưỡng 5% số phiếu ủng hộ.
Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier, Bộ trưởng Quốc phòng Karrenbauer cùng hầu hết các bộ trưởng cấp cao trong nội các sắp mãn nhiệm sẽ rời Quốc hội Đức để nhường chỗ cho thế hệ lãnh đạo mới.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả cuộc khảo sát do chương trình Deutschlandtrend tiến hành và công bố ngày 7/10 cho thấy ông Scholz đang nhận được sự ủng hộ cao và liên tục đứng đầu.
Là đảng giành được số phiếu cao nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, SPD đã tiến hành đàm phán thăm dò với FDP và đảng Xanh hướng tới một chính phủ "đèn giao thông" cầm quyền nước Đức.
Theo các nhà phân tích, các cuộc đàm phán ngày 5/10 sẽ giúp đảng Xanh đưa ra quyết định liệu họ muốn tham gia một chính phủ do SPD đứng đầu hay một liên minh với những người bảo thủ CDU/CSU.
Ngày 3/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi lãnh đạo các đảng phái chính trị tại nước này tìm cách thu hẹp những khác biệt khi đàm phán để lựa chọn người kế nhiệm bà lãnh đạo nước Đức.
Tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm sự tương đồng giữa đảng Xanh và FDP đã diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp và tin cậy, cả hai đảng đều mong muốn vượt qua những khác biệt và tìm được điểm chung.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu từ München, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh việc bỏ phiếu cho liên đảng bảo thủ CDU/CSU chính là bỏ phiếu ủng hộ một nước Đức ổn định trong cuộc bầu cử tới.
Tỷ lệ ủng hộ SPD, mà ứng cử viên của đảng cho vị trí Thủ tướng là ông Olaf Scholz - hiện giữ chức Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính trong liên minh lớn của bà Merkel, đã giảm 1 điểm xuống còn 25%.
Ứng cử viên thủ tướng Armin Laschet đang có kết quả không tốt trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử. Nhưng về mặt lý thuyết, xu hướng này vẫn có thể đảo ngược, phụ thuộc nhóm cử tri nhất định.
Theo một cuộc thăm dò nhanh của kênh ARD/ZDF ngay sau cuộc tranh luận, ứng cử viên Scholz đã giành chiến thắng trước bà Baerbock và ông Laschet với một khoảng cách khá xa.
Đảng Cánh tả (Die Linke) đang dẫn đầu tại bang Thüringen với 29,7% số phiếu ủng hộ, xếp thứ 2 là AfD với 23,8% số phiếu, tiếp đến là CDU (22,5%), SPD (8,5%), đảng Xanh (5,4%).
Lãnh đạo Tổ chức thanh niên thuộc đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) cho rằng mối liên minh giữa Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Merkel với SPD sẽ không còn tồn tại trong năm tới.