Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN

Sau 4 ngày họp, các bộ trưởng và quan chức kinh tế, thương mại 10 nước thành viên Hiệp hội ASEAN nhất trí thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.
Sau 4 ngày họp tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 16/8, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 41 đã bế mạc, với việc các bộ trưởng và quan chức kinh tế, thương mại của 10 nước thành viên Hiệp hội ASEAN nhất trí thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và ký kết với các nước đối thoại nhiều văn kiện quan trọng về thương mại và đầu tư.

Với chủ đề "Cùng tiến bước, cùng hợp tác hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)", hội nghị đã thảo luận về đường hướng hội nhập kinh tế; thực hiện chủ trương thiết lập một thị trường thống nhất theo khuôn khổ của kế hoạch xây dựng AEC vào năm 2015; xác lập cơ chế hoạt động trong giai đoạn quá độ sau năm 2015; nghiên cứu tính khả thi của quy chế hợp tác phát triển Liên minh Hải quan và các hình thức hợp tác khác nhằm nâng cao sức mạnh của Hiệp hội.

Các biểu dự hội nghị cũng thảo luận khung quy định về khu vực thương mại tự do, trong đó có việc lập cơ chế giám sát những hoạt động theo khuôn khổ của Hiệp định ASEAN về thương mại hàng hóa, nhất là lịch trình cắt giảm thuế. Hiệp định này đã được ký hồi tháng 2 năm nay và dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày 25/8 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và các đại biểu tham dự hội nghị cũng thảo luận kế hoạch tăng cường quan hệ hợp tác về kinh tế với các đối tác của khối và các biện pháp tạo đà mở rộng thương mại, đầu tư theo tinh thần của diễn đàn ASEAN+6, bao gồm 10 nước ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và Neww Zealand.

Đồng thời, các đại biểu cũng chia sẻ quan điểm về nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng như cách thức ứng phó với dịch cúm A/H1N1.

Hiệp hội ASEAN đã ký với Ấn Độ Hiệp định thương mại tự do (FTA) về trao đổi hàng hóa và các văn kiện liên quan sau hơn 6 năm đàm phán và dự kiến sẽ thương thảo để ký tiếp với Ấn Độ các thỏa thuận về đầu tư và dịch vụ trong tương lai.

Động thái này sẽ góp phần thúc đẩy thương mại nhờ loại bỏ dần những hàng rào thuế quan đối với hàng điện tử, hóa chất, máy móc sản xuất, hàng dệt may và nhiều hàng hóa khác, vốn chiếm hơn 80% khối lượng hàng hóa trao đổi song phương.

Các nước ASEAN cũng đã ký với Trung Quốc Hiệp định về đầu tư ASEAN - Trung Quốc, mở rộng thương mại và đầu tư giữa hai bên và góp phần tăng cường các quan hệ về kinh tế. Việc ký thỏa thuận được hai bên đàm phán từ năm 2003, cùng với những thỏa thuận thương mại đã được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc về hàng hóa và dịch vụ, đã hoàn tất tiến trình thương lượng về Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (FTA), dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2010.

Về FTA với Australia và New Zealand, các bộ trưởng ASEAN và hai nước này nhất trí cho phép khu vực tư nhân giữ vai trò tích cực hơn và quan chức cấp cao của các nước liên quan được giao trách nhiệm tiến hành nghiên cứu phương thức thực hiện để thu lợi tối ưu.

Các bộ trưởng còn ký Thư ghi nhớ về xuất xứ hàng hóa với Hàn Quốc để góp phần thúc đẩy sản xuất, thương mại và đầu tư giữa hai bên, phù hợp với chủ trương của ASEAN bớt phụ thuộc vào thị trường phương Tây và đẩy mạnh buôn bán với các nền kinh tế châu Á.

Các kết quả của hội nghị sẽ được trình lên Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, dự định diễn ra ở Thái Lan vào cuối tháng 10 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục