Bế mạc hội nghị Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN

Ngày 1/4, Hội nghị quan chức cấp cao Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 11 đã bế mạc tại thủ đô Phhom Penh của Campuchia.
Theo Tân hoa xã, ngày 1/4, Hội nghị quan chức cấp cao Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 11 đã bế mạc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Hội nghị do ông Sourn Phearith, người đứng đầu Ủy ban quan chức cấp cao ASEAN phụ trách ASCC làm chủ tọa, với sự tham dự của nhiều quan chức các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Nội dung thảo luận tại hội nghị bao gồm đánh giá tiến trình thực thi Kế hoạch ASCC cũng như việc chuẩn bị cho Hội nghị ASCC lần thứ 7, tổ chức ngày 2/4, và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20 vào ngày 3-4/4.

Kế hoạch ASCC được các nhà lãnh đạo khu vực thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14, tổ chức hồi tháng 3/2009 tại Thái Lan.

Mục tiêu chính của ASCC là góp phần hiện thực hóa một Cộng đồng ASEAN với con người làm trung tâm và gánh vác trách nhiệm xã hội, tìm kiếm đạt được sự thống nhất và đoàn kết giữa các quốc gia, giữa người dân trong ASEAN, thông qua thúc đẩy một sự đồng nhất chung và xây dựng một xã hội quan tâm, chia sẻ.

Các quan chức có mặt tại Phnom Penh đã thảo luận các biện pháp nhằm thực hiện các cam kết đã đưa ra, đồng thời kêu gọi hành động thiết thực hơn, cụ thể hơn tập trung vào kế hoạch xây dựng ASCC và thúc đẩy việc thiết lập một ASCC cùng với Cộng đồng An ninh và Chính trị ASEAN và Cộng đồng Kinh tế ASEAN tạo thành ba trụ cột của một Cộng đồng ASEAN hiện thực vào năm 2015.

Các chủ đề khác được trao đổi tại hội nghị bao gồm hòa hợp văn hóa, biến đổi khí hậu, hợp tác giáo dục, phụ nữ và trẻ em...

Các vấn đề này mang một mức độ khẩn cấp khác nhau đối với các thành viên ASEAN song đều được xem là quan trọng với mỗi nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục