Bế mạc Liên hoan hữu nghị thanh niên quốc tế 2013

Liên hoan hữu nghị thanh niên quốc tế  với sự tham gia của 179 cán bộ Đoàn 3 nước Đông Dương đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra sôi nổi.
Sau ba ngày diễn ra sôi nổi với đầy đủ các hoạt động mang nhiều ý nghĩa, ngày 6/6, Liên hoan hữu nghị thanh niên quốc tế được tổ chức tại Bình Phước đã chính thức khép lại.

Liên hoan được khai mạc từ ngày 4/6 với sự tham gia của 179 đại biểu cán bộ Đoàn, cán bộ Hội xuất sắc của tám tỉnh gồm Kampong Cham, Kampong Thom, Kratie, Mondulkiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia); Champasak, tỉnh Savannakhet (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Bình Phước (Việt Nam).

Trong ba ngày diễn ra Liên hoan, các đại biểu của ba nước Đông Dương đã có cơ hội tìm hiểu về vùng đất Bình Phước thông qua chuỗi hoạt động như thăm khu di tích văn hóa đền Hùng (Bình Phước), khu du lịch núi Bà Rá, khu căn cứ Tà Thiết, khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ…; lễ hội ẩm thực, giới thiệu nhiều món ăn truyền thống của ba nước.

Đặc biệt, các đại biểu đã cùng nhau thảo thuận những vấn đề sôi nổi, nóng bỏng trong tình hình hiện nay như bảo vệ môi trường và bảo vệ anh ninh biên giới. Qua đó, nhận thức rõ được vai trò và tầm quan trọng của lực lượng thanh niên trong việc giữ gìn bảo vệ tổ quốc, giữ gìn truyền thống đoàn kết gắn bó giữa ba dân tộc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại biểu Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước khẳng định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào là tài sản vô giá mà thế hệ cha anh đi trước truyền lại cho thế hệ hôm nay.

Quan hệ giữa các tổ chức chính trị-xã hội của Việt Nam-Lào-Campuchia nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng ngày càng được tăng cường, góp phần thiết thực nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, qua đó góp sức vào việc giữ gìn, vun đắp cho quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với các địa phương ngày càng phát triển.

Cũng như Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, trong buổi lễ bế mạc, tất cả các đại biểu ưu tú của ba nước đều đánh giá cao những hoạt động diễn ra trong những ngày tổ chức liên hoan và tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa để vun đắp tình đoàn kết giữa thanh niên ba nước nói riêng và nhân dân ba dân tộc anh em nói chung./.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục