Bé trai 10 tuổi tử vong tại chỗ do đập ngòi đạn cối phát nổ

Chiều 20/5, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ bé trai 10 tuổi tử vong do đập ngòi nổ đạn cối 60mm cũ còn sót lại sau chiến tranh.
Bé trai 10 tuổi tử vong tại chỗ do đập ngòi đạn cối phát nổ ảnh 1Thượng tá Mai Văn Đới, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Biên thông tin chính thức vụ em Hà Quốc Thái bị tử vong do đập đạn pháo cũ. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Chiều 20/5, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ bé trai 10 tuổi tử vong do đập ngòi nổ đạn cối 60mm cũ còn sót lại sau chiến tranh.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Tân Biên, khoảng 15 giờ ngày 19/5, hai em Hà Quốc Thái (dân tộc Mường, sinh năm 2006) và Hoàng Thái An (sinh năm 2007) cùng trú tại tổ 8, ấp Tân Khai, xã biên giới Tân Lập, huyện Tân Biên, đi bộ từ nhà ra khu vực rẫy sắn mới trồng trên đất dự án khu dân cư Chàng Riệc cách nhà khoảng 400m​.

Khoảng 10 phút sau, em Thái nhặt được một đầu đạn cối loại 60mm đã gỉ sét còn sót lại sau chiến tranh. Do tò mò, Thái đập đầu đạn xuống đường đất đỏ, đầu đạn phát nổ, khiến Thái tử vong tại chỗ.

Lúc đó, An và nhiều người khác đang đứng cách xa điểm phát nổ khoảng 100m nên thoát chết.

Em Hà Quốc Thái là học sinh lớp 4, trường tiểu học Tân Lập (điểm ấp Tân Khai), là con thứ hai của ông Hà Phi Bảo, trong gia đình có 4 người con.

Do hoàn cảnh gia đình nghèo, cha mẹ Thái hàng ngày phải đi làm thuê. Khi vụ việc xảy ra, chính quyền huyện Tân Biên, xã Tân Lập đã vận động được số tiền 33 triệu đồng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Thượng tá Mai Văn Đới, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Biên cho biết, Tân Biên là địa bàn huyện biên giới, chịu ảnh hưởng của nhiều cuộc chiến tranh, nên lượng bom, mìn cũ còn sót lại rất nhiều.

Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện đều có kế hoạch phối hợp thu gom, rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Theo Thượng tá Mai Văn Đới, khu vực đất rẫy ấp Tân Khai, trước khi chính quyền cấp cho dân ở đây sản xuất (mỗi hộ 1ha), ngành chức năng đã khai hoang, rà phá bom mìn, nhưng cũng không phát hiện, thu gom hết được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục