Bên lề World Cup: Du khách chinh phục tượng Chúa cứu thế

Trước khi hòa mình vào không khí sôi động và náo nhiệt tại World Cup, một du khách người Anh đã chinh phục đỉnh núi nơi đặt tượng Chúa cứu thế Jesus.
Bên lề World Cup: Du khách chinh phục tượng Chúa cứu thế ảnh 1Tượng Chúa cứu thế Jesus. (Nguồn: AP)

* Cơ hội hốt bạc cho các "favela." "Favela" là tên gọi những ngôi nhà nằm trong các khu ổ chuột tại các đô thị lớn ở Brazil. Sự kiện World Cup 2014 diễn ra ở quốc gia Nam Mỹ này không chỉ khiến nhà chức trách ra tay lập lại trật tự an ninh các tại khu ổ chuột vốn khét tiếng phức tạp mà còn tạo cơ hội cho cư dân ở đó cơ hội "hốt bạc" đáng kể nhờ cho thuê nhà trọ giá rẻ.


Thực vậy, khi chỉ còn ít ngày nữa trái bóng World Cup 2014 bắt đầu lăn trên các sân cỏ Brazil, khảo sát của hãng lữ hành Tripadvisor cho biết giá phòng khách sạn tại nhiều thành phố diễn ra giải đấu như Salvador hay Rio đã tăng chóng mặt.

Trong điều kiện như thế, các "favela" với giá cho thuê phòng trọ chỉ bằng 1/10, thậm chí 1/15 mức giá thuê khách sạn trở thành lựa chọn cho không ít du khách cũng như cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới đến Brazil thời gian này.

Cô Mary Santos da Silva, cư dân khu ổ chuột Alto de Ondina trông ra biển ở thành phố Salvador, cho biết cho khách nước ngoài thuê trọ thời gian này không chỉ giúp cô có thêm một khoản thu nhập đáng kể mà hai con của cô cũng có dịp học tiếng Anh khi có cơ hội giao lưu trực tiếp với người nước ngoài.

Trong khi đó, không ít du khách đến từ Scotland, Pháp, Đức, Phần Lan và Mỹ chia sẻ rằng ở trọ trong các "favela" vừa giúp họ tiết kiệm chi phí, vừa giúp họ trải nghiệm một nét văn hóa cộng đồng rất ấm áp, sống động tại các khu ổ chuột ở Brazil trong những ngày chu du "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" sắp tới.

* Du khách Anh chinh phục tượng Chúa cứu thế. Trước khi hòa mình vào không khí sôi động và náo nhiệt tại World Cup, một du khách người Anh đã tranh thủ chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Brazil.

Anh Lee Thompson, 31 tuổi, đã chinh phục đỉnh núi nơi đặt tượng Chúa cứu thế Jesus cao 30m tại thành phố Rio de Janeiro.

Lee Thompson chia sẻ: "Khi chạm tới bức tượng, tôi cảm thấy nghẹt thở như thể có ai đó đang bóp chặt trái tim mình. Đâu thực sự là một trải nghiệm khó có thể có lần thứ hai."

* Tuyển thủ Bỉ có hành trình ngắn nhất đến Brazil. Các cầu thủ Bỉ sẽ không bị mệt mỏi trên máy bay khi chỉ phải vượt qua 1.984km để đến Brazil.

Theo ước tính của nhật báo thể thao l'Equipe của Pháp, ngay cả đội tuyển quốc gia Argentina, nước cũng thuộc khu vực Nam Mỹ, còn phải bay qua quãng đường dài 3.590km để tới Brazil.

Đứng cuối danh sách là Mỹ, Italy và Mexico khi cả ba nước này cách Brazil tới 14.000km, trong khi tuyển Anh và Đức cũng chỉ cần bay qua quãng đường là 7.000km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục