Bến Tre: Cần khai thác tiềm năng du lịch cồn Bửng

Trong dịp nghỉ lễ nhân dịp Quốc khánh 2/9, du khách các nơi đổ về cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) tăng đột biến.
Trong dịp nghỉ lễ nhân dịp Quốc khánh 2/9, du khách các nơi đổ về cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) tăng đột biến; riêng 3 ngày 31/8, 1 và 2/9 nơi đây thu hút trên 10.000 người.

Cồn Bửng là điểm xuất phát và cặp bến của đoàn tàu không số vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam trong kháng chiến chống Mỹ, được công nhận là di tích cấp quốc gia và hiện đang triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đường Hồ Chí Minh trên biển, vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Từ khi khởi công Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đường Hồ Chí Minh trên biển vào đầu năm 2013, qua các phương tiện thông tin đại chúng, du khách trong và ngoài tỉnh tìm đến cồn Bửng ngày một nhiều.

Mấy tháng gần đây, trung bình mỗi ngày, nơi đây đón từ 300-400 du khách, ngày thứ bảy, chủ nhật khoảng 1.500-2.000 người.

Tại đây hải sản tươi ngon được bán với giá bình dân, cua loại một 200.000 đồng/kg, ghẹ 70.000-100.000 đồng/kg, nghêu 25.000 đồng/kg, tôm biển 250.000 đồng/kg, mực 100.000 đồng/kg, cộng thêm với 10.000-15.000 đồng tiền thuê luộc.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Phú cho biết hiện nay, dịch vụ hậu cần phục vụ du khách mới có 25 cơ sở kinh doanh ăn uống, phần lớn xây trên đất rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng quản lý, nên hàng quán xây dựng tạm bợ, kém mỹ quan, không đáp ứng nhu cầu của khách tham quan. Đó là chưa kể đường sá đến cồn Bửng rất xấu, chưa được đầu tư nâng cấp.

Để giữ chân du khách, Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Phú, xã Thành Hải đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch Bến Tre mở lớp tập huấn cho các chủ quán về vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng phục vụ khách; thành lập các đội liên ngành giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho du khách tham quan, tắm biển.

Đây là những việc trước mắt, còn về lâu dài, lãnh đạo tỉnh Bến Tre, huyện Thạnh Phú cần kêu gọi đầu tư vào khu vực cồn Bửng, nhằm khai thác tiềm năng du lịch nơi đây./.

Văn Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục