Bến Tre thành lập thêm 1 huyện và 4 xã, phường

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Nghị định số 08/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính của tỉnh Bến Tre.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Nghị định số 08/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính của tỉnh Bến Tre.
 
Cụ thể, thành lập thêm huyện Mỏ Cày Bắc được tách ra từ huyện Mỏ Cày và một phần của huyện Chợ Lách; đồng thời thành lập thêm 4 xã, phường mới, nâng số đơn vị hành chính của tỉnh lên 9 huyện, thị bao gồm: Châu Thành, Bình Đại, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Thạnh Phú, thị xã Bến Tre và 164 xã, phường. Diện tích tự nhiên 2.321,6 km2, dân số gần 1,4 triệu người. Phần còn lại của huyện Mỏ Cày đổi tên là huyện Mỏ Cày Nam.
 
Huyện mới Mỏ Cày Bắc có diện tích tự nhiên 15.463,78 ha, dân số 109.575 người với 13 đơn vị hành chính trực thuộc. Huyện Mỏ Cày Nam có diện tích tự nhiên 21.988,95 ha, dân số 166.474 người với 17 đơn vị hành chính trực thuộc.
 
Sau khi tách xã Hưng Khánh Trung thành lập xã Hưng Khánh Trung A, nay thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Chợ Lách còn lại 16.834,52 ha và 113.716 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó xã Hưng Khánh Trung còn lại đổi tên thành xã Hưng Khánh Trung B.
 
Các xã mới thành lập còn có Tân Hội, tách từ xã Đa Phước Hội, nay thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, xã Đa Phước Hội còn lại thuộc huyện Mỏ Cày Nam; xã Phú Mỹ, tách từ xã Phú Sơn (Chợ Lách), nay thuộc huyện Mỏ Cày Bắc. Xã Phú Sơn còn lại vẫn thuộc huyện Chợ Lách. Phường mới Phú Tân, tách ra từ phường Phú Khương và một phần xã Phú Hưng (thị xã Bến Tre).
 
Như vậy, thị xã Bến Tre gồm có 10 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Phú Tân, Phú Khương và 6 xã: Phú Hưng, Sơn Đông, Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh, Phú Nhuận và Bình Phú. Diện tích tự nhiên 6.742 ha, dân số 114.597 người./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục