Bộ Y tế: Xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng chuyển nặng
Bộ Y tế đề nghị tăng cường phòng chống dịch, xử lý ổ dịch, giám sát chặt chẽ và tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Y tế đề nghị tăng cường phòng chống dịch, xử lý ổ dịch, giám sát chặt chẽ và tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn 181.000 ca mắc trong năm 2025, nhiều trường hợp nặng nguy kịch. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch kéo dài và yêu cầu các địa phương sớm chuẩn bị kế hoạch phòng, chống.
Một số phường, xã ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết như: Hà Đông, Thanh Liệt, Ngọc Hà, Vĩnh Hưng, Kiến Hưng, Văn Miếu, Từ Liêm, Dân Hòa, Tây Mỗ, Xuân Phương, An Khánh, Xuân Đỉnh, Thanh Xuân, Hồng Hà...
Một số phường xã ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội gồm: Thường Tín: 22 ca, Long Biên: 19 ca, Dân Hòa: 17 ca, Hà Đông: 16 ca, Từ Liêm: 15 ca, Đại Mỗ: 15 ca...
Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch sốt xuất huyết nhằm phát hiện sớm các ca mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch.
Ghi nhận tại các bệnh viện ở Đồng Nai trong khoảng 2 tháng trở lại đây, số người nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng tăng cao, trong đó nhiều ca nặng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết đảm bảo thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.
Theo Bộ Y tế, trong và sau bão, mưa lũ, ngập lụt sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.
Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, điển hình bởi tình trạng sốt cao đột ngột, xuất huyết ồ ạt, có thể dẫn đến sốc, giảm thể tích tuần hoàn, suy đa tạng, thậm chí tử vong.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh sốt xuất huyết có thể có diễn biến phức tạp trong năm 2025 và cần triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch từ sớm.
Đợt bùng phát bệnh lạ đầu tiên tại thị trấn Boloko (CHDC Congo) bắt đầu sau khi ba trẻ em ăn thịt dơi và tử vong trong vòng 48 giờ với các triệu chứng sốt xuất huyết.
Theo nhận định của Cục Y tế Dự phòng, nguyên nhân các bệnh truyền nhiễm tăng cao là do dịch bệnh vẫn luôn diễn biến phức tạp, khó lường và có nguy cơ bùng phát bệnh dịch.
Trong năm 2023 ở Hà Nội có hơn 40.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và chưa bao giờ Hà Nội có ca mắc nhiều như vậy. Đến thời điểm này của năm 2024, Hà Nội có hơn 7.000 trường hợp mắc.
Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 3.530 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 0 ca tử vong, giảm 77% so với cùng kỳ năm 2023 (15.354/3).
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều ca mắc như: Đan Phượng (46 ca); Thạch Thất (29); Hà Đông (22); Cầu Giấy (20); Chương Mỹ (17)...
Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 131 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện, còn 29 ổ dịch đang hoạt động.
Các quận, huyện tại Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết như: Đan Phượng có 63 ca; Thanh Oai có 22 ca; Phúc Thọ và Hà Đông - mỗi nơi 15 ca.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 52.957 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số mắc giảm 15%, số tử vong giảm 10 ca.
Thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cho thấy hiện nay một số dịch bệnh lưu hành trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi đang có xu hướng gia tăng.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 84 ca mắc sốt xuất huyết, 0 ca tử vong, tăng 11 ca so với tuần trước (73). Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội phân bố tại 20 quận, huyện.