Bệnh ung thư ruột tấn công giới trẻ Australia

Theo nghiên cứu y học mới nhất, ngày càng nhiều người Australia trẻ tuổi bị bệnh ung thư ruột, dù đây vốn là bệnh của người già.
Ung thư ruột thường được coi là căn bệnh của những người cao tuổi và làmột trong những bệnh ung thư nội tạng phổ biến nhất ở Australia, nhưng mộtnghiên cứu y học mới nhất cho thấy bệnh này đang ngày càng ảnh hưởng đến giớitrẻ của nước này.

Mỗi năm tại Australia có khoảng 4.500 người tử vong vì bệnh ung thư ruộtvà đa số phát bệnh ở độ tuổi trung niên trở lên. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biếthiện ngày càng có nhiều bệnh nhân trong độ tuổi 20 và 30.

Giáo sư phẫu thuật ruột Graeme Newstead cho biết một nghiên cứu gần đâytại Mỹ cho thấy xu hướng ngày càng tăng số lượng người trẻ tuổi bị ung thư ruộtvà điều này đang thể hiện rõ tại Australia.

Ông Newstead nói: "Các số liệu hiện nay cho thấy độ tuổi bắt đầu bị cănbệnh ung thư ruột tấn công hiện không còn tập trung ở lứa tuổi 60, 70 và 90 nhưcách suy nghĩ truyền thống, mà xảy ra ở cả độ tuổi 30, 40 và rõ nhất là lứa tuổi50."

Dự báo trong năm 2010 sẽ có 13.000 người Australia được chẩn đoán bị ungthư ruột, trong đó 4.500 người sẽ tử vong.

Theo Giáo sư Newstead, thông thường mãi đến khi năm 50 tuổi thì người tamới đi xét nghiệm căn bệnh này và thói quen này cần phải thay đổi. Ông nhấnmạnh: "Trong một thế giới hoàn hảo thì mọi người đều được soi ruột kết nhằm tìmkiếm các khối polyp ở ruột để loại bỏ chúng. Do vậy, bạn cần bắt đầu tiến hànhchụp phim khi vào độ tuổi 40 thay vì tới năm 50 tuổi mới làm việc này."

Chị Jodie Olsen, được chẩn đoán bị ung thư ruột khi mới 39 tuổi, cho biếtđây thực sự là một cú sốc không thể tin được. Bà mẹ của bốn đứa con hiện sốngtại Sydney này đã đi gặp bác sĩ để khám bệnh zona, nhưng lại được thông báo mắcbệnh ung thư ruột mặc dù các triệu chứng không rõ ràng. Trong thời gian gần đây,chị chỉ cảm thấy mệt mỏi nhưng không hề bị chảy máu khi đi vệ sinh hay sụt cânnhư các bệnh nhân khác.

Câu chuyện của chị Olsen ngày càng trở nên phổ biến ở Australia và chịmuốn mọi người dân nâng cao nhận thức về bệnh ung thư ruột, đồng thời khuyếnkhích mọi người đi làm xét nghiệm.

Hiện Quỹ Ung thư ruột đang kêu gọi Chính phủ Australia tiếp tục tài trợcho chương trình chiếu chụp ung thư ruột quốc gia, dự kiến sẽ kết thúc vào năm2011./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.