Khoa Phẫu thuật tim mạch-Lồng ngực của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật cắt bướu tuyến giáp khổng lồ thòng trung thất với kích thước 2 thùy cho người bệnh nữ 72 tuổi.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận một nữ sinh trong tình trạng yếu 2 chi trên, liệt 2 chi dưới, không đi lại được sau khi sử dụng 15 quả bóng cười trong 3 ngày liên tục.
Sáng 4/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết sau 6 ngày điều trị tích cực, hai chị em ăn nhầm lá ngón ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã được xuất viện an toàn.
Trong tình thế không đủ điều kiện chuyển viện tuyến trên và nếu không mổ bệnh nhân sẽ chết, được sự hỗ trợ của Bệnh viện Tim Hà Nội, các bác sỹ Bệnh viện Phú Thọ đã phẫu thuật để cứu sống bệnh nhân.
Khoảng 5 giờ ngày 20/7, tình trạng sức khỏe của công nhân Nguyễn Trung Kiên bất ngờ chuyển biến xấu nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đề nghị chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.
Một cụ ông đang đi trên đường thì bị một đàn ong vò vẽ lao vào đốt. Về nhà, người bệnh xuất hiện đau nhiều tại các vết đốt, nổi ban đỏ toàn thân, khó thở, đi vệ sinh không tự chủ.
Theo phản ánh của các lao động đang làm việc tại công trình, có 5 người bị rơi từ đỉnh giàn giáo xuống đất, trong đó 1 người bị rơi thẳng xuống đất, số còn lại bám được ở những tầng giáo phía dưới.
Trong khi đang chơi đùa trên bậc cầu thang, bé A. bị trượt chân ngã vào thùng đồ chơi ở gần đó. Không may, trong thùng đồ chơi có một chiếc kéo bị bỏ quên khiến bé bị đâm trọng thương vùng đầu.
Đoàn y, bác sỹ tỉnh Phú Thọ đã đến tỉnh Quảng Nam để chia sẻ những khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh với địa phương nằm trong trung tâm dịch COVID-19 của miền Trung.
Khi đang dùng máy hàn để hàn sắt tại nhà, anh Nguyễn Hữu T. (22 tuổi) ở Cẩm Khê (Phú Thọ) bị điện giật ngã bất tỉnh, hôn mê sâu và được chuyển đi cấp cứu ngay.
Sau khi tiến hành xét nghiệm, thăm dò chức năng, hội chẩn, các bác sỹ kết luận bệnh nhi bị tắc ruột bẩm sinh nghi do teo ruột, đúng với kết quả siêu âm thai nhi trước đó.
Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật cho một người bệnh bị tràn khí màng phổi tự phát gây xẹp phổi co kéo, dẫn đến đứt dây chằng đỉnh phổi, chảy máu vào khoang màng phổi.
Kết quả chụp X-quang phổi cho thấy bé bị tổn thương dạng nốt mờ, men gan tăng cao gấp 5 lần bình thường, tình trạng ứ mật bilirubin tăng gấp 10 lần bình thường.
Kén sán não là bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh do ấu trùng sán dây lợn sống ký sinh ở người gây ra, đặc biệt là ở những vùng có tập quán nuôi lợn thả rông hoặc ăn thịt lợn chưa được nấu chín.
Nếu như trước đây, để bắt 4 vít, với một phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm cần 1 tiếng 30 phút, nay mổ bằng phương pháp robot, việc bắt 4 vít chỉ diễn ra trong vòng 30 phút.
Người bệnh là cụ Hoàng Thị Đ. 101 tuổi bị sốc tim, nhồi máu cơ tim cấp, đái tháo đường và có biến chứng, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở nhiều, huyết áp 70/40mmHg, mạch chậm 35 lần/phút.
Theo bác sỹ Trần Quang Lục, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh thực hiện chụp CT cùng phần mềm RAPID, từ 18/6 vừa qua, hơn 60 ca bệnh tại Bệnh viện đa khoa Phú Thọ được ứng dụng trí tuệ nhân tạo RAPID.
Bệnh nhân cho hay: "Những ngày đau đớn, tôi phải 'chiều' chiếc đinh lắm. Nó di chuyển đi đến đâu thì tôi phải nằm xoay người theo nó mới có thể chịu nổi được những cơn đau hành hạ."
Kén sán não là bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh do ấu trùng sán dây lợn sống ký sinh ở người gây ra, bệnh gặp chủ yếu nơi có mức sống thấp, điều kiện vệ sinh môi trường kém.