Bỉ hợp tác nghiên cứu bệnh lý thận niệu ở trẻ

Ngày 27/5, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ký kết dự án hợp tác nghiên cứu về bệnh lý thận niệu trẻ em với Liên đại học Vương quốc Bỉ.

Ngày 27/5, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ký kết dự án hợp tác nghiên cứu về bệnh lý thận niệu trẻ em với Liên đại học Vương quốc Bỉ.

Dự án được thực hiện nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh lý thận niệu ở trẻ em Việt Nam, phát hiện bệnh sớm bằng que thấm nước tiểu và qua siêu âm chẩn đoán trước sinh.

Dự án sẽ kéo dài đến năm 2014 với kinh phí thực hiện hơn 11 tỷ đồng, được thí điểm tại quận Thủ Đức và huyện Cần Giờ. Bên cạnh việc nghiên cứu dịch tễ phát hiện sớm các bệnh lý thận niệu, phía Bỉ còn tổ chức các lớp huấn luyện về bệnh lý thận niệu cho nhân viên y tế Việt Nam, đào tạo bác sĩ, tổ chức các khóa học ngắn hạn...nhằm nâng cao năng lực của các bác sĩ, điều dưỡng.

Bác sĩ Trương Quang Định, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2, Chủ nhiệm dự án cho biết mỗi năm Việt Nam có hơn 200 bệnh nhân mới mắc bệnh lý suy thận mãn, 50% được phát hiện muộn sau 14 tuổi, 85% bệnh nhân nhập viện ở giai đoạn nặng, 73% trẻ bị suy thận mãn không được điều trị.

Trong khi đó tại Bỉ, các bệnh nhân mắc bệnh lý thận niệu được chẩn đoán rất sớm ở khoảng 3 tuổi, đa số bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn nhẹ, chưa cần phải điều trị lọc thận mà chỉ cần điều trị bảo tồn.

Qua lần hợp tác này, phía Bỉ sẽ chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng trong việc tầm soát bệnh lý thận niệu cho Việt Nam nhằm giảm bệnh nhân bị suy thận mãn do không được phát hiện và điều trị kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục