Bỉ lên kế hoạch về việc dỡ bỏ cách ly xã hội theo 3 giai đoạn

Việc dỡ bỏ cách ly sẽ được thực hiện từng bước và dựa trên một số điều kiện như số người nhập viện vì virus SARS-CoV-2 phải trong tầm kiểm soát, tối đa 200 người/ngày.
Bỉ lên kế hoạch về việc dỡ bỏ cách ly xã hội theo 3 giai đoạn ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 ở Brussels, Bỉ ngày 7/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 24/4, Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmès thông báo Hội đồng an ninh quốc gia Bỉ đã quyết định các biện pháp dỡ bỏ cách ly xã hội vào tháng Năm như mở lại trường học, cửa hàng, dịch vụ, mang khẩu trang bắt buộc tại một số nơi công cộng, dựa theo đề xuất của nhóm 10 chuyên gia về khoa học và kinh tế.

Phóng viên TTXVN tại Bỉ dẫn thông báo của chính phủ cho biết việc dỡ bỏ cách ly sẽ được thực hiện từng bước và dựa trên một số điều kiện như số người nhập viện vì virus phải trong tầm kiểm soát, tối đa 200 người/ngày, hay số ca xét nghiệp thực hiện phải đạt tối thiểu 25.000 ca/ngày.

[Bỉ sản xuất bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể chống lại SARS-CoV-2]

Nước Bỉ muốn đảm bảo có thể xét nghiệm đối với toàn bộ những người có triệu chứng và các trường hợp tiếp xúc gần với người đã bị nhiễm COVID-19 cũng như kiểm soát được các khu vực có nguy cơ cao như bệnh viện, nhà dưỡng lão.

Một đội ngũ gồm 2.000 nhân sự sẽ được thành lập để theo dõi những người dương tính.

Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang, tuân thủ qui định về giãn cách xã hội và hạn chế tiếp xúc nơi công cộng.

Với điều kiện hội đủ những yêu cầu trên, Bỉ sẽ bắt đầu thực hiện giai đoạn một nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội bắt đầu từ ngày 4/5.

Thời gian đầu, các lĩnh vực sản xuất, bán buôn, giao thông (trừ phương tiện hàng không) sẽ trở lại hoạt động và 700.000 người sẽ tiếp tục đi làm. Hình thức làm việc từ xa tiếp tục được khuyến khích.

Việc đeo khẩu trang là điều kiện bắt buộc với hành khách trên 12 tuổi đi tàu xe cũng như người đợi ở bến.

Các hoạt động bên ngoài như thể thao hay câu cá được cho phép nhưng phải tuân thủ quy định tối đa chỉ 2 người không phải là thành viên trong một gia đình.

Từ 11/5, tất cả các cửa hiệu kinh doanh không kể lĩnh vực và quy mô được phép mở cửa trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội.

Nếu điều kiện cho phép, giai đoạn 2 có thể được bắt đầu từ 18/5. Khi đó, trường học sẽ dần được mở lại theo từng cấp bậc học, và học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường.

Không gian tối thiểu cho mỗi học sinh là 4m2 và giáo viên là 8m2, mỗi lớp học không quá 10 học sinh. Các trường không tổ chức ăn tập trung, học sinh tự mang đồ và ăn trưa tại lớp.

Các trường phải đảm bảo không gian để quản lý những học sinh trống tiết và bố trí khu vực y tế đủ để tiếp nhận các học sinh có triệu chứng bệnh.

Học sinh phải tuân thủ chặt chẽ biện pháp vệ sinh như rửa tay thường xuyên. Phòng học phải đảm bảo thông thoáng.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác như hiệu cắt tóc và bảo tàng được phép mở cửa trở lại.

Các cuộc họp vẫn ưu tiên hình thức trực tuyến.

Hoạt động thể thao và luyện tập ngoài trời theo nhóm được phép thực hiện. Những hoạt động tụ tập có trên 50 người tiếp tục bị cấm.

Sau khi xem xét với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực, giai đoạn 3 chỉ có thể thực hiện sớm nhất là từ ngày 8/6 với việc mở cửa các nhà hàng.

Quán càphê và quán bar sẽ mở sau đó, còn thời gian hoạt động trở lại của các rạp chiếu phim sẽ được quyết định sau.

Những mốc thời gian đã nêu hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng diễn biến dịch bệnh trong các giai đoạn trước đó.

Các lễ hội tập trung số lượng lớn người tham dự tiếp tục bị cấm đến hết 31/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục