Bỉ ngăn thanh niên tham gia thánh chiến tại Syria

Theo Bộ Nội vụ Bỉ, hiện có khoảng 100 công dân Bỉ đang đứng trong hàng ngũ phiến quân tại Syria, trong đó 30 người đã trở về hoặc bị bắt giữ.
Bộ trưởng Nội vụ Bỉ, bà Joelle Miquet, khẳng định sẽ không có sự tham gia ồ ạt của thanh niên Bỉ vào đội quan thánh chiến tại Syria.

Theo Bộ Nội vụ Bỉ, hiện có khoảng 100 công dân Bỉ đang đứng trong hàng ngũ phiến quân tại Syria, trong đó 30 người đã trở về hoặc bị bắt giữ. Một số đã thoát được sự truy lùng của cảnh sát.

Phát biểu bên lề cuộc họp phòng chống “Phong trào cực đoan bạo lực” hôm 24/9 tại Brussels, Bộ trưởng Joell Milquet cũng cho biết kể từ tháng 1 năm nay, Bỉ đã tăng cường nỗ lực chống tuyên truyền thánh chiến trên Internet và dự kiến sẽ đóng cửa một số trang web có nội dung kích động bạo lực, xúi giục thanh niên Bỉ tham gia phiến quân tại Syria.

Hiện nay, Bộ Nội vụ Bỉ đang có kế hoạch thành lập “Hội đồng An ninh Quốc gia” bao gồm các bộ Nội vụ, Quốc phòng, Ngoại giao và Thủ tướng chính phủ nhằm đẩy mạnh thực hiện các chính sách liên quan đến những hồ sơ quan trọng về vấn đề an ninh đang khuấy động đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục