Bị phạt 3,7 triệu đồng vì mạo danh lãnh đạo gửi hoa mừng khai trương

Lưu Hoàng Vũ thừa nhận đã tự đặt lẵng hoa để gửi tới quán mình, trên lẵng hoa có nội dung lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng ngày khai trương để thu hút sự chú ý, quan tâm đến quán.
Bị phạt 3,7 triệu đồng vì mạo danh lãnh đạo gửi hoa mừng khai trương ảnh 1Lưu Hoàng Vũ (bên trái) làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/3, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 3,7 triệu đồng đối với Lưu Hoàng Vũ (sinh năm 1984, quê Đồng Nai) vì có hành vi mạo danh người khác khi sử dụng dịch vụ bưu chính.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 5/3, khi Công an xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng thực hiện công tác tuần tra tại ấp Núi Đất đã phát hiện tại quán càphê và ẩm thực G.H ven sông có lẵng hoa với nội dung lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng khai trương.

Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an xã Định Thành đã phối hợp Đội nghiệp vụ Công an huyện lập biên bản vụ việc và mời Lưu Hoàng Vũ, chủ hộ kinh doanh về trụ sở làm việc.

[Xử phạt chủ quán mạo danh lãnh đạo gửi hoa chúc mừng khai trương]

Tại cơ quan công an, Lưu Hoàng Vũ thừa nhận đã sử dụng điện thoại tự đặt lẵng hoa để gửi tới quán mình mới khai trương ở ấp Núi Đất, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng. Trên lẵng hoa có nội dung lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng ngày khai trương để thu hút sự chú ý, quan tâm đến quán.

Với hành vi trên, Lưu Hoàng Vũ đã vi phạm vào quy định tại điểm a, khoản 3, điều 10 và khoản 3, điều 4, Nghị định 15/NĐ-CP và bị phạt hành chính hơn 3,7 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục