Bí thư Hà Nội: Làm tỏa sáng hơn nữa vẻ đẹp, cốt cách người Hà Nội

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn các tổ chức đoàn thể làm tỏa sáng hơn nữa giá trị, vẻ đẹp, cốt cách tinh thần của người Hà Nội, nhất là trong cộng đồng có nhiều bạn bè quốc tế sinh sống.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ với nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ với nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tối 9/11, trong không khí tưng bừng của Ngày hội đại đoàn kết dân tộc, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã về dự và chung vui với người dân khu dân cư số 14, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ, nhân dân phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội).

Báo cáo về tình hình thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh năm 2020," Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư 14 (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) Phạm Thị Hồng Chuyên cho biết, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt Tổ quốc phường Phú Thượng, Ban công tác Mặt trận khu dân cư 14 đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể phát huy thế mạnh, tính chủ động, sáng tạo và phát huy sức mạnh đại đoàn kết động viên mọi người cùng tham gia nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Cụ thể, Ban công tác Mặt trận khu dân cư 14 đã cùng với nhân dân ra sức thi đua phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời lồng ghép với các cuộc vận động, các nội dung xây dựng phường văn hóa tại khu dân cư. Các hộ gia đình đều có ý thức giữ gìn trật tự và văn minh đô thị, các cháu học sinh đều đạt học sinh giỏi, đạt nhiều giải học sinh giỏi các cấp.

Đặc biệt, tại các kỳ tiếp xúc cử tri, qua kiến nghị của cử tri, chính quyền và cơ quan quản lý đã tháo gỡ, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc và bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, góp phần ổn định đời sống của cư dân.

[Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Hà Nội]

Đáng chú ý, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân khu dân cư số 14 đã xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp để thiết thực xây dựng phường văn hóa, góp phần xây dựng quận Tây Hồ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Kết quả là năm nào Ban công tác Mặt trận khu dân cư 14 đều được quận và phường khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi bật, năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng bằng khen cho Ban công tác Mặt trận khu dân cư 14, vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận. Năm 2020, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã tặng giấy khen khu dân cư 14 đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương những thành quả mà cán bộ và nhân dân khu dân cư 14 đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh năm 2020," góp phần xây dựng người Thủ đô Hà Nội văn minh, thanh lịch, cũng như tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Nhấn mạnh vai trò, vị trí Thủ đô vừa là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là bộ mặt quốc gia, trái tim của cả nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ mong muốn, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể hãy phát huy, làm tỏa sáng hơn nữa những giá trị, vẻ đẹp, cốt cách tinh thần của người Hà Nội, nhất là trong cộng đồng có nhiều bạn bè quốc tế sinh sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng mong Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền địa phương rộng mô hình của khu dân cư 14 để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thành phố bình yên và đáng sống.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh, cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tặng quà các gia đình tiêu biểu thuộc khu dân cư 14, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục